Chuyên gia: Mỹ không thể bảo vệ khỏi tên lửa liên lục địa

Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hoa Kỳ không chỉ có khả năng bảo vệ khỏi tổ hợp siêu âm Avangard mới nhất của Nga, mà còn khỏi các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, theo Amy Wolfe, nhà chuyên gia nghiên cứu quốc hội Hoa Kỳ.

“Tháng 12 (2018), khi Nga thử nghiệm “Avangard” ... Tôi đã ở nhà xem tin tức. Và ở đó, họ đã rất buồn: “Chúa ơi, họ đã thử tên lửa này và chúng tôi không thể bảo vệ mình khỏi nó!” Nhưng chúng ta không thể tự bảo vệ mình khỏi các tên lửa đạn đạo tốc độ cao thông thường của Nga hoặc Trung Quốc”, - nhà chuyên gia nói, phát biểu tại Trung tâm Carnegie ở Washington.

Bà lưu ý rằng Hoa Kỳ "đang đối phó với điều này bằng cách kiềm chế", ngụ ý toàn bộ các biện pháp nhằm đảm bảo kẻ thù tiềm năng không quyết định tấn công.

Nhà chuyên gia không giải thích hệ thống phòng thủ tên lửa, được thiết kế để tiêu diệt đầu đạn của tên lửa đạn đạo có tầm bắn nhỏ, trung bình và liên lục địa, ngoài vũ trụ, và các vị trí khác nhau của quỹ đạo, được triển khai bởi Hoa Kỳ, bảo vệ khỏi mối đe dọa nào.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала