Người đàn ông bị mù sau khi mang kính áp tròng đi tắm

© Fotolia / RodimovpavelKính áp
Kính áp  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại thị trấn Shrewsbury ở Anh, một người đàn ông đã quên tháo kính áp tròng trước khi tắm, dẫn đến việc mất thị lực ở mắt phải, theo Daily Mail.

Nick Humphreys, 29 tuổi, nhìn thấy một vết xước trên mắt vào đầu năm 2018. Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm giác mạc do Acanthamoeba. Các bác sĩ tìm thấy trên giác mạc mắt phải của anh loài amip thuộc chi Acanthamoeba, xâm nhập vào mắt thông qua vết thương hình thành từ kính áp tròng khi tiếp xúc với nước.

Cô gái ngứa ngáy  - Sputnik Việt Nam
Cô gái liên tục ngứa ngáy mà không biết rằng đó là triệu chứng đầu tiên của căn bệnh hiểm nghèo

Humphreys sử dụng thuốc nhỏ mắt để tiêu diệt vi khuẩn. Tuy nhiên, anh bị mất thị lực khi lái xe và không thể phục hồi.

Anh đã trải qua một số phẫu thuật. Giờ đây, anh đang chờ đợi ca ghép giác mạc mắt phải, mà chứng nhiễm trùng đã phá hủy nó.

Theo Humphreys, anh đã không được biết về hậu quả của việc đeo kính áp tròng khi tắm.

“Tôi có thể thành thật nói rằng, nếu tôi có ý tưởng nhỏ nhất về những gì có thể xảy ra, tôi sẽ không bao giờ đeo kính áp tròng cả”, anh nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала