Bộ Tổng tham mưu Nga nói việc Mỹ chuẩn bị triển khai tên lửa ở Romania vi phạm INF

© Flickr / Alejandro GiacomettiCung Nghị viện ở Bucharest, Romania.
Cung Nghị viện ở Bucharest, Romania.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lầu Năm Góc có thể đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị triển khai tên lửa hành trình tầm xa của Mỹ tại căn cứ ở Romania. Ông Andrei Sterlin - đại diện Tổng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, cho biết

Ông không loại trừ việc giới chỉ huy quân sự Hoa Kỳ không chờ đợi đến khi kết thúc các thủ tục pháp lý theo Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

Sergei Ryabkov  - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao: Matxcơva không chấp nhận yêu sách của Mỹ với Nga về Hiệp ước INF

Ông Sterlin cũng cho biết vào tháng 5, người Mỹ bắt đầu nâng cấp căn cứ với tổ hợp chống tên lửa mặt đất Aegis Ashore ở Romania, và trước đó Washington tuyên bố đình chỉ tham gia INF.

Không thể loại trừ việc Lầu Năm Góc đã quyết định, mà không cần chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý theo Hiệp ước INF, tăng tốc chuẩn bị một cơ sở ở Romania để triển khai tên lửa hành trình tầm xa.

Sterlin cũng lưu ý rằng các bệ phóng Mk-41 được sử dụng để phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất, đặc biệt là Tomahawk, đã được triển khai ở Romania.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала