Căn bệnh hiếm gặp khiến bé gái luôn phải tránh ánh nắng

CC0 / Pixabay / Trẻ em trên bãi biển
Trẻ em trên bãi biển - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại hạt Norfolk, Anh, một bé gái mắc bệnh không có mống mắt bẩm sinh và buộc phải đeo kính râm mỗi ngày, tờ Daily Mail viết.

Bé Rhiannon Kay, 2 tuổi, bị mắc bệnh aniridia bẩm sinh hiếm gặp, đi kèm với chứng sợ ánh sáng. Do thiếu mống mắt, mắt bé không thể kiểm soát cường độ ánh sáng đi tới võng mạc. Cha mẹ phải cẩn thận theo dõi để chắc chắn rằng rèm được hạ xuống trong nhà vào ban ngày. Khi ra ngoài, dù bất cứ lúc nào trong năm, bé đều phải đội mũ và đeo kính râm.

nuôi con bằng sữa mẹ - Sputnik Việt Nam
Cậu bé không chịu bú sữa, nhờ đó cứu mạng người mẹ

Theo thời gian, bé bị đục thủy tinh thể và cận thị. Các bác sĩ nói rằng chứng aniridia có thể kích hoạt ung thư thận.

"Thật kinh khủng khi biết rằng con bạn có thể mắc ung thư", cô Teresa Kay, mẹ của bé, thừa nhận.

Aniridia chỉ được tìm thấy ở 1 trong 75.000 trẻ em trên toàn thế giới. Bệnh đi kèm với giảm rõ rệt thị lực, chứng sợ ánh sáng, chứng rung giật nhãn cầu ngang và đôi khi là bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала