Người phụ nữ đã chết vẫn có thể giúp người khác sinh con

© Fotolia / Kaspars GrinvaldsMột phụ nữ mang thai
Một phụ nữ mang thai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại tiểu bang Ohio của Hoa Kỳ, một phụ nữ đã lần đầu tiên sinh con nhờ tử cung của một người hiến tặng đã qua đời, NBC News đưa tin.

Trong thí nghiệm có 10 tình nguyện viên tham gia, các nhà khoa học đã sử dụng tử cung của một phụ nữ đã chết. Những tình nguyện viên này đều mắc chứng vô sinh tử cung. Nhóm nghiên cứu quyết định tìm hiểu xem, liệu người chết có thể hiến tử cung được hay không. Kể từ năm 2015, khi dự án chỉ mới bắt đầu, các bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện 5 ca ghép tạng, 3 trong số đó đã diễn ra thành công.

Cặp song sinh sơ sinh - Sputnik Việt Nam
Người phụ nữ “sinh nhầm” con của người khác và trao trả chúng cho cha mẹ ruột

Là kết quả của một trong những ca cấy ghép này, một đứa trẻ đã được sinh ra vào tháng 6 năm nay tại Hoa Kỳ. Hiện tại, 2 bệnh nhân đang chờ chuyển phôi, trong khi một số bệnh nhân – tình nguyện viên khác đang xếp hàng để chờ ghép tạng.

Thông thường, theo quy tắc, chỉ người còn sống mới có thể hiến tử cung. Các nhà nghiên cứu tin chắc rằng khám phá của họ có thể trở thành một trong những phương pháp thay thế nhằm điều trị vô sinh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала