Triều Tiên tuyên bố chế tạo vũ khí chống lại F-35

CC0 / / F-35
F-35 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bình Nhưỡng coi việc Hàn Quốc mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ là hành động nguy hiểm và không thân thiện, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cho biết hôm thứ Năm, 11 tháng 7.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, việc mua lại F-35A ... là nhằm mục đích giành ưu thế quân sự so với các nước láng giềng trong khu vực, chủ yếu là mở ra cánh cửa cho cuộc xâm lược miền Bắc trong trường hợp khẩn cấp trên Bán đảo Triều Tiên", tuyên bố nói.

Donald Trump và Kim Jong Un  - Sputnik Việt Nam
Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết

Bộ Ngoại giao Triều Tiên lưu ý rằng Bình Nhưỡng, trong trường hợp này, không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển và thử nghiệm vũ khí đặc biệt để tiêu diệt hoàn toàn vũ khí nguy hiểm chết người của Hàn Quốc.

Vào tháng 3, hai trong số 40 máy bay chiến đấu F-35 do Seoul đặt mua đã đến căn cứ không quân Hàn Quốc.

Đầu tháng 7, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng có sự nhượng bộ nhất định nếu chính quyền CHDCND Triều Tiên đóng băng hoàn toàn chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt trong thời gian đàm phán song phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала