Bộ ngoại giao Nga gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là vô nghĩa

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga kêu gọi Hoa Kỳ xem xét liệu có đáng để tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt vô nghĩa hay chỉ gây hại cho chính người Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

"Bằng cách cấm đầu tư vào nền kinh tế Nga, chính quyền Mỹ chỉ có thể tước đi thu nhập đáng kể của công dân mình, kể cả những người hưu trí, vì các quỹ hưu trí của Mỹ sẵn sàng đầu tư vào trái phiếu nợ đáng tin cậy và có tính thanh khoản cao của chúng tôi. Vì vậy, đã đến lúc các chính trị gia Washington phải suy nghĩ về việc liệu có nên tiếp tục các biện pháp trừng phạt vô nghĩa hay chỉ chứng minh cho thế giới thấy họ không có khả năng ảnh hưởng đến Moskva mà còn gây hại cho cử tri của chính mình ", theo bình luận của cơ quan đối ngoại đăng tải trên trang web chính thức.

Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã thông qua sửa đổi ngân sách quốc phòng năm 2020, quy định cấm các công dân Mỹ thực hiện mọi hành động với trái phiếu nợ  chính phủ Nga  trong trường hợp Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала