Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia được vinh danh

© Dương Giang - TTXVNĐồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Huân chương Sao vàng của Chủ tịch nước cho Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia.
Đồng chí Trần Quốc Vượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Huân chương Sao vàng của Chủ tịch nước cho Lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quân tình nguyện Việt Nam cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pốt, còn chuyên gia Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng thứ hai là đói rét, bệnh tật, TTXVN thông tin.

Sáng 12/7, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979-1989.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long  - Sputnik Việt Nam
Ông Lý Hiển Long thừa nhận tuyên bố Việt Nam "xâm lược Campuchia" là "cơn ác mộng"

Dự lễ có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam cùng lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể; đông đảo cán bộ, lực lượng chuyên gia giúp bạn qua các thời kỳ.

Thực hiện chủ trương về nghĩa vụ quốc tế của Đảng, ngày 16/6/1978, Bộ Chính trị đã ra quyết định số 20 thành lập Ban Công tác Z Trung ương, lấy bí danh là Ban B - 68 trực thuộc Trung ương Đảng. Đây là tổ chức đầu tiên của lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia.

Sau khi chế độ Khmer đỏ diệt chủng do Pol Pốt - Ieng Sary cầm đầu bị quân tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng yêu nước Campuchia đánh đổ, theo đề nghị của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và Hội đồng nhân dân cách mạng Campuachia; Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cử hàng vạn chuyên gia là những cán bộ cao cấp, trung cấp của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và một số địa phương sang trực tiếp giúp Campuchia hồi sinh dân tộc, ngăn chặn chế độ Pol Pốt diệt chủng quay trở lại, khôi phục tinh thần đoàn kết hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - Sputnik Việt Nam
Gay gắt và ôn hòa – người Việt phản ứng trước việc dùng từ “xâm lược” của Lý Hiển Long

Trong hơn 10 năm (1978 - 1989), Đảng và Nhà nước ta đã cử gần 3,5 vạn cán bộ sang giúp bạn xây dựng lại Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia và tổ chức 2 nhiệm kỳ Đại hội Đảng; tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực làm nòng cốt cho việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng nhân dân cách mạng Campuchia.  

Nhằm hỗ trợ xây dựng lại thiết chế xã hội bị chế độ Khmer đỏ phá vỡ từ Trung ương đến cơ sở, ngay sau ngày đánh đổ chế độ Pol Pốt, Việt Nam đã khẩn trương giúp bạn thành lập Hội đồng Nhân dân cách mạng Campuchia.

Đặc biệt chỉ trong 3 năm đầu (1979 - 1981), ta đã giúp bạn xây dựng được hệ thống chính quyền các cấp đủ sức lãnh đạo, tổ chức nhân dân xây dựng lại đất nước, vừa sản xuất vừa chiến đấu ngăn chặn chế độ Pol Pốt diệt chủng quay trở lại; khẳng định vị thế của Cộng hòa Nhân dân Campuchia, là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế…

Khieu Samphan - Sputnik Việt Nam
Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan: "Việt Nam đã bịa ra tệ diệt chủng"

Đặc biệt, Việt Nam đã giúp bạn xây dựng được lực lượng quân đội cách mạng có đủ các thứ quân và các quân, binh chủng, sát cánh cùng quân tình nguyện Việt Nam trong hơn 10 năm (1979 - 1989) chiến đấu dũng cảm ngăn chặn chế độ Pol Pốt diệt chủng quay trở lại.

Đồng thời, Việt Nam đã giúp bạn đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ chỉ huy quân đội các cấp, kể cả cấp chiến dịch, chiến lược, đến nay nhiều người đã trở thành tướng lĩnh, giữ những trọng trách trong quân đội và trong Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiều nhiệm kỳ.

Đánh giá công lao của Việt Nam, trong đó có lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia, các nhà lãnh đạo Campuchia đều khẳng định: “Để có một đất nước Campuchia phát triển toàn diện như ngày nay không thể tách rời sự giúp đỡ quý báu, to lớn, kịp thời, có hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng chuyên gia các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương đã giúp cách mạng Campuchia từ những ngày đầu thoát khỏi chế độ Khmer đỏ diệt chủng cho đến khi lực lượng cách mạng Campuchia tự đảm đương được nhiệm vụ thì chuyên gia mới rút về nước”.

Thiếu nữ Campuchia tặng hoa tiễn các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam về nước - Sputnik Việt Nam
Học giả Campuchia: 'Không có Việt Nam, chúng tôi đã chết hết vì Khmer Đỏ'

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Với tinh thần quốc tế cao cả trong sáng, quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia chí tình, chí nghĩa.  

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư ghi nhận: Trong hơn 10 năm giúp Cách mạng Campuchia ở thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất, lực lượng chuyên gia Việt Nam đã có nhiều hy sinh, cống hiến to lớn giúp bạn xây dựng lại Đảng Nhân dân Campuchia đã bị tập đoàn phản động Pol Pốt Ieng-Sary phá hoại tận gốc; trực tiếp giúp bạn lựa chọn những người yêu nước, đào tạo, bồi dưỡng họ thành cán bộ nòng cốt lãnh đạo các cấp. Trải qua gần 40 năm thử thách, đại đa số cán bộ này đã phát huy rất tốt, đến nay vẫn là lực lượng lãnh đạo nòng cốt trong bộ máy Đảng Campuchia cầm quyền; giúp bạn xây dựng lại hệ thống chính trị, hệ thống chính quyền nhân dân từ Trung ương xuống cơ sở.    

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала