Hai máy bay chiến đấu Su-30 MKI đầu tiên của Không quân Ấn Độ được trang bị tên lửa Brahmos

© AFP 2023 / Manjunath KiranSu-30MKI của Không quân Ấn Độ
Su-30MKI của Không quân Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SAINT-PETERSBURG (Sputnik) - Hai máy bay chiến đấu Su-30 MKI đầu tiên của Không quân Ấn Độ đã được trang bị tên lửa hành trình mới nhất «Brahmos-A”, đại diện chính thức của công ty "Brahmos" Pravin Patak thông báo với Sputnik vào thứ Sáu tại salon hải quân quốc tế ở St. Petersburg.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hợp đồng vào năm 2018 với công ty Bramos để trang bị lại cho 40 máy bay chiến đấu Su-30 MKI hệ thống tên lửa Brahmos.

BrahMos - Sputnik Việt Nam
Tên lửa "Brahmos" đầu tiên đã sẵn sàng để thử nghiệm tầm bắn tới 500 km

«Hai máy bay chiến đấu đầu tiên đã được thiết trí hệ thống tên lửa mới nhất Bramos. Số máy bay còn lai sẽ được trang bị lại trong vài năm tới», Patak nói.

Ông nói rằng vào tháng 8, các cuộc thử nghiệm tên lửa tiếp theo để tiêu diệt mục tiêu trên biển sẽ được tiến hành. Ông Patak nhắc lại việc mới đây tên lửa này đã được thử nghiệm thành công để tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất.

«Trong trường hợp phóng thành công, tên lửa này này cũng sẽ bắt đầu trang bị cho máy bay chiến đấu Su-30 MKI», ông  Patak cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала