NATO bày tỏ lo ngại về việc Nga bàn giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400
Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - NATO lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, - hãng thông tấn Pháp AFP đưa tin, có dẫn nguồn tham chiếu.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Sáu tuyên bố bắt đầu việc bàn giao S-400 cho nước này. Thông tin sau đó đã được xác nhận bởi Cơ quan Hợp tác Quân sự-Kỹ thuật Liên bang Nga.

S-400 - Sputnik Việt Nam
Nga bắt đầu bàn giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

"Chúng tôi lo ngại về hậu quả có thể xảy ra từ quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ mua lại hệ thống S-400", nguồn tin trong NATO nói với AFP.

Việc mua hệ thống phòng không mới nhất của Nga, S-400, đã gây ra vụ căng thẳng quốc tế giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ: Washington yêu cầu thỏa thuận này phải bị hủy bỏ và đổi lại, họ sẽ cung cấp cho Ankara tổ hợp Patriot. Trong trường hợp bị từ chối, Mỹ không loại trừ khả năng trì hoãn hoặc hủy bỏ việc bán máy bay chiến đấu F-35 mới nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cương quyết không nhượng bộ. Tuy nhiên, sau Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka Nhật Bản, tình hình giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên ít căng thẳng hơn, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết.

Trước đó vào thứ Sáu, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng việc bàn giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu và đang được thực hiện theo thỏa thuận của hai bên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала