Nga lại từ chối thảo luận việc chuyển giao hai hòn đảo cho Nhật Bản

© Sputnik / Ekaterina Chesnokovaquần đảo Kuril
quần đảo Kuril  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một lần nữa Nga từ chối thảo luận với Nhật Bản về khả năng chuyển giao cho Tokyo hai trong số bốn hòn đảo của vùng Nam Kuril. Đó là thông báo của hãng Kyodo dẫn nguồn thông tin riêng.

Theo dữ liệu của hãng thông tấn này, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đồng ý với nhau hồi tháng 11 năm ngoái về nội dung tích cực thúc đẩy vấn đề ký kết Hiệp ước hòa bình dựa trên Tuyên bố chung song phương ngày 19 tháng 10 năm 1956, phía Nhật Bản hy vọng đạt được một số thỏa thuận về những hòn đảo đề này trong quá trình cuộc gặp cấp cao bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20.

 quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Nga phản đối Nhật Bản vì tài liệu cho G20 với đảo Nam Kuril

Như nguồn tin của hãng thông tấn cho biết, sự từ chối thảo luận của phía Nga liên quan đến mấy lý do. Nguyên nhân đáng chú ý trong đó là nỗi bất an về liên minh quân sự Nhật-Mỹ.

Ngoài ra, như hãng thông tấn nhấn mạnh, cũng hiện hữu lo ngại rằng việc chuyển giao hai hòn đảo cho Nhật Bản có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Nga.

Xin nhắc, vì các yêu sách của Tokyo về đảo Nam Kuril, hai nước Nga-Nhật vẫn chưa thể ký Hiệp ước hòa bình trong hơn nửa thế kỷ qua và hiện nay về chính thức vẫn là trong tình trạng chiến tranh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала