Ở NATO nói về “cơ hội cuối cùng” cho Nga để giữ Hiệp ước INF

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã quy trách nhiệm cho Nga trong việc giữ gìn Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Ông tuyên bố như vậy trong một bài báo trên trang web Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Nghị viện châu Âu - Sputnik Việt Nam
EU kêu gọi Nga duy trì Hiệp ước INF

Trong bài báo, ông kêu gọi Nga sử dụng “cơ hội cuối cùng” của Pháp để cứu vãn  hiệp ước.

“Nếu không, Nga sẽ phải chịu trách nhiệm duy nhất”,

Đồng thời, Stoltenberg nói thêm rằng trong trường hợp chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận, cả thế giới sẽ trở nên kém ổn định hơn.

Trước đó, Tổng thư ký NATO đã đề xuất Nga tiêu diệt các tên lửa 9M729 trong một thời gian ngắn. Theo ông, điều đó sẽ giúp “cứu vãn” được Hiệp ước INF.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала