NATO cam kết đáp trả việc Nga rời khỏi Hiệp ước INF

© AP Photo / Virginia MayoNATO
NATO  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NATO sẽ đáp trả Nga nếu nước này theo chân Hoa Kỳ rời khỏi Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF). Đây là tuyên bố của Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg, lời của ông được nhân viên báo chí NATO Dylan White trích dẫn trong tài khoản Twitter của mình.

“Nếu Nga không quay trở lại việc thực hiện [INF], thì chúng tôi sẽ đáp trả bằng sự răn đe cân bằng, chắc chắn và hiệu quả”,ông Stoltenberg tuyên bố.

Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam
Ở NATO nói về “cơ hội cuối cùng” cho Nga để giữ Hiệp ước INF

Vào ngày 15 tháng Bảy, tổng thư ký NATO tuyên bố rằng Matxcơva nên sử dụng cơ hội cuối cùng để cứu vãn Hiệp ước INF. Theo ông, để thực hiện điều này, phía Nga cần đơn phương loại bỏ tên lửa 9M729.

“Trong trường hợp chấm dứt hoàn toàn hợp đồng, Nga sẽ phải chịu trách nhiệm duy nhất cho việc này”, Tổng thư ký nói.

Ngày 3 tháng Bảy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật về việc đình chỉ hiệu lực của Hiệp ước INF. Hoa Kỳ đã đình chỉ thực hiện nghĩa vụ theo hiệp ước từ ngày 2 tháng Hai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала