Ukraina chuẩn bị đáp trả quyết định của Nga cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass

© Sputnik / Sergei Averin / Chuyển đến kho ảnhNga cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass
Nga cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Ukraina đã phản ứng lại quyết định của Matxcơva về việc cấp hộ chiếu cho cư dân Donbass.

Trước đấy, tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc đơn giản hóa thủ tục nhận quyền công dân Nga cho tất cả cư dân của khu vực Donetsk và Lugansk, chứ không chỉ Các nước Cộng hòa nhân dân DNR và LNR.

“Trước những hành động của Kremlin, Bộ Ngoại giao đã chuẩn bị trình Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina xem xét danh sách các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Ukraina theo luật pháp quốc tế và luật pháp Ukraina”,- thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Thông báo không nêu những biện pháp cụ thể nào đang được đề cập ở đây.

Hộ chiếu  - Sputnik Việt Nam
Ông Putin thúc đẩy việc nhập quốc tịch cho cư dân hai vùng ở Ukraina trở nên dễ dàng hơn

“Quốc tịch hóa” cư dân Donbass

Vào cuối tháng 11 năm 2018, Ukraina ra lệnh hạn chế nhập cảnh vào lãnh thổ của mình đối với nam giới từ Nga từ 16 đến 60 tuổi. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva sẽ không áp đặt bất kỳ hạn chế nào để đáp trả, mà ngược lại, sẽ giúp người dân Ukraina có được quyền công dân Nga dễ dàng hơn.

Sắc lệnh liên quan đến cư dân các nước cộng hòa DNR và LNR bắt đầu có hiệu lực vào tháng Tư.

Điều này gây ra sự phẫn nộ ở Kiev, nhưng Matxcơva nhấn mạnh rằng “vấn đề này hoàn toàn mang tính chất nhân đạo, Nga không có mong muốn tạo ra vấn đề cho Kiev”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала