Bộ Quốc phòng cho biết về hành động do thám ở biên giới Nga

© Sputnik / Vitaliy AnkovTiêm kích cơ Su-35S tại Primorie
Tiêm kích cơ  Su-35S tại Primorie - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Trong tuần lễ vừa qua, 28 máy bay đã tiến hành do thám ở biên giới Nga, - thông tin đồ họa trên tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga “Krasnaya Zvezda” cho biết.

Theo tin đưa, chiến đấu cơ của Lực lượng Không quân — Vũ trụ Nga đã phải tiến hành 6 chuyến bay để ngăn chặn máy bay nước ngoài.

Không xảy ra vi phạm biên giới Liên bang Nga.

Bộ Quốc phòng Nga  - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng cho biết về hành động do thám ở biên giới Nga

Trước đó đầu tháng 7 tài nguyên giám sát Plane Radar cho biết rằng hai máy bay quân sự của Anh được phát hiện gần biên giới Nga.

Máy bay giám sát điện tử boeing RC-135W Rivet Joint với số đuôi ZZ665 đã thực hiện chuyến bay do thám trong khu vực của vùng Kaliningrad. Máy bay được phát hiện tại biên giới phía tây của Nga vào lúc 17:00 giờ (giờ Moskva). Máy bay giám sát điện tử thứ hai được phát hiện gần Crưm vào lúc 7 giờ sáng. Chiếc máy bay Bombardier Global Express Sentinel R.1 với số đuôi ZJ692 di chuyển dọc bờ biển Biển Đen của Nga, bay hai lần quanh bán đảo rồi trở về căn cứ.

​Gần đây, máy bay không người lái và trinh sát nước ngoài, đặc biệt là máy bay Mỹ, ngày càng xuất hiện nhiều ở biên giới Nga. Chúng được chú ý trên Biển Đen, gần khu vực Kaliningrad, cũng như không xa căn cứ của Nga ở Syria.

Lầu Năm Góc từ chối chấm dứt hoạt động tình báo tại biên giới Nga, mặc dù đã nhận được yêu cầu từ Bộ Quốc phòng Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала