Ông Putin hứa tặng cho cậu bé ở vùng bị ngập lụt chiếc Mercedes điều khiển vô tuyến

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với người dân Tulun tại khu lưu trú tạm thời danh cho những cư dân chịu hậu quả lũ lụt.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với người dân Tulun tại khu lưu trú tạm thời danh cho những cư dân chịu hậu quả lũ lụt. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TULUN (Tỉnh Irkutsk) (Sputnik) - Tổng thống Vladimir Putin tại trung tâm lưu trú tạm thời dành cho các nạn nhân đang chịu hậu quả của trận lũ lụt ở Vùng Irkutsk đã chuyện trò với cậu bé Dima và hứa sẽ tặng cậu một chiếc Mercedes điều khiển bằng radio.

“Thưa ông Vladimir Vladimirovich, ở đây chúng tôi có cậu bé Dima. Cháu rất muốn nói chuyện với ông. Cháu đã đợi ông rất lâu”, - một trong những người tham gia cuộc họp cho tổng thống biết.

​"Dima, cháu muốn hỏi bác điều gì?" – ông  Putin trả lời ngay lập tức và đưa mắt tìm cậu bé trong số những người đang có mặt ở đó.

Đứa bé hơi ngượng ngùng và nói nhỏ rằng em muốn có một chiếc đồ chơi điều khiển bằng tay.

"Cháu muốn có xe điều khiển bằng vô tuyến à?" - Tổng thống hỏi lại, và những người lớn xung quanh bắt đầu nhắc khẽ để cậu bé kể kỹ hơn về giấc mơ của mình.

"Dima, cháu sẽ có chiếc xe đồ chơi. Cháu muốn xe nào? Mercedec à? Bác sẽ cố gắng", - nguyên thủ quốc gia hứa.

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với người dân Tulun tại khu lưu trú tạm thời danh cho những cư dân chịu hậu quả lũ lụt.
Ông Putin hứa tặng cho cậu bé ở vùng bị ngập lụt chiếc Mercedes điều khiển vô tuyến - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với người dân Tulun tại khu lưu trú tạm thời danh cho những cư dân chịu hậu quả lũ lụt.

Chế độ khẩn cấp đang áp dụng cho tám khu vực ở vùng Priangara đang bị ảnh hưởng bởi trận lụt. Lũ lụt ở tỉnh Irkutsk xảy ra vào cuối tháng Sáu, khiến cho 107 khu dân cư  bị ngập với gần 11 nghìn ngôi nhà. Chịu thiệt hại của thiên tai là hơn 38 nghìn người, trong đó có 25 người thiệt mạng, bảy người mất tích. Các thành phố chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất là Nizhneudinsk và Tulun.

Tổng thống Nga đã đến Vùng Irkutsk để tổ chức một cuộc họp để khắc phụ hậu quả lũ lụt, đồng thời thị sát các khu vực ngập lụt và trung tâm lưu trú cho người dân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала