Lãnh đạo tình báo Mỹ so sánh "nguy cơ đe dọa" của Nga và Trung Quốc

© AFP 2023 / Saul LoebGiám đốc cơ quan Tình báo Quốc phòng của Lầu Năm Góc Robert Ashley.
Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc phòng của Lầu Năm Góc Robert Ashley. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giám đốc cơ quan Tình báo Quốc phòng của Lầu Năm Góc Robert Ashley đánh giá Nga có thể là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ trong ngắn hạn, nhưng lâu dài hơn vẫn là Trung Quốc.

Người đứng đầu Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định như vậy tại Diễn đàn Aspen về câu hỏi ai nguy hiểm hơn đối với Washington - Moskva hay Bắc Kinh.

Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Mỹ đâu mất rồi? Duterte thách Hoa Kỳ đấu với Trung Quốc trên Biển Đông

Theo ông, hàng ngàn đầu đạn hạt nhân mà Liên bang Nga đang sở hữu thực sự là “mối đe dọa hiện hữu” với Mỹ, trong khi sự nguy hiểm đến từ Trung Quốc là những vấn đề kinh tế.

Đồng thời, ông Ashley cũng đồng tình với quan điểm rằng nếu đất nước bị “dồn vào chân tường”, thì Mỹ sẽ phản ứng khôn lường.

Trước nhất, hoàn toàn có thể nhắm đến chính Moskva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала