Việt Nam gianh 2 vàng 4 bạc tại IMO 2019: một chút tiếc nuối, nhưng cơ bản là hài lòng

© Trần Nam DũngPhó đoàn Việt Nam Lê Bá Khánh Trình và các em học sinh đội tuyển toán Việt Nam
Phó đoàn Việt Nam Lê Bá Khánh Trình và các em học sinh đội tuyển toán Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
“Tuy còn một vài tiếc nuối, như việc các em bị trừ điểm khá nhiều, nhưng về cơ bản là hài lòng”, - Phó đoàn IMO 2019 của Việt Nam, tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình nói với Sputnik.

Chiều 21/7, tại Vương quốc Anh, đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Olympic toán quốc tế IMO 2019 với sự tham gia của 110 nước và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã tiến 13 bậc so với IMO năm 2018, nằm trong Top 10 nước đứng đầu về thành tích tại Kỳ thi này với 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.

© Trần Nam DũngHọc sinh Việt Nam tại Lễ trao giải IMO 2019
Việt Nam gianh 2 vàng 4 bạc tại IMO 2019: một chút tiếc nuối, nhưng cơ bản là hài lòng - Sputnik Việt Nam
Học sinh Việt Nam tại Lễ trao giải IMO 2019

Về cơ bản là hài lòng với thành tích đạt được

“Chuyến đi này vất vả, ngay từ lúc làm visa đã nhiều lo lắng, áp lực. Lúc thi xong ngày thứ nhất thấy học sinh làm khá tốt cũng mừng, nhưng lại lo ngày thứ hai. Nhưng ngày hai các em làm còn tốt hơn ngày thứ nhất. Tuy còn một vài tiếc nuối, như việc các em bị trừ điểm khá nhiều, nhưng về cơ bản là hài lòng” – Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình (người đã từng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov, Liên bang Nga, khoa Toán cơ), phó đoàn IMO 2019 của Việt Nam chia sẻ với phòng viên Sputnik..

Luyện thi trong vòng hai tháng

Các học sinh đội tuyển Việt Nam đã tập trung ở Hà Nội và luyện thi trong vòng hai tháng. Các chuyên gia được mời đến dạy, trong số đó, có tiến sĩ toán học Trần Nam Dũng, người cũng đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov, Liên bang Nga, khoa Toán cơ. 

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 60 – IMO 2019 - Sputnik Việt Nam
Tài năng Việt Nam tỏa sáng nổi bật trong top 10 tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế ở Anh

“Vừa rồi tôi có dạy các em 4 buổi ở biệt thự của Ngô Bảo Châu ở Tuần Châu. Theo tôi, đội tuyển năm nay rất đều. Công tác tuyển chọn và bồi dưỡng năm nay đã được tổ chức tốt, hiệu quả. Học sinh đã không còn sợ các phần vốn là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam như phần tổ hợp. Và môn thế mạnh của Việt Nam là hình học vẫn được khẳng định. Các em vào thi với tâm lý thỏai mái, tự tin” - Tiến sĩ toán học Trần Nam Dũng nói với Sputnik.

IMO - điểm đến của những cuộc gặp thú vị

IMO, ngoài ý nghĩa chính là cuộc thi toán lớn nhất hành tinh dành cho học sinh phổ thông, thì còn là điểm đến của những cuộc gặp thú vị, cả những cuộc gặp không định trước và bất ngờ.

Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình đã gặp lại người chấm giải đặc biệt cho mình sau 40 năm vào ngày 18.7 tại Vương Quốc Anh. 40 năm trước, giáo sư Tony Gardiner đã chấm giải đặc biệt cho “cậu bé vàng của toán học Việt Nam”.

© Trần Nam DũngLê Bá Khánh Trình gặp lại người chấm bài thi của mình 40 năm trước
Việt Nam gianh 2 vàng 4 bạc tại IMO 2019: một chút tiếc nuối, nhưng cơ bản là hài lòng - Sputnik Việt Nam
Lê Bá Khánh Trình gặp lại người chấm bài thi của mình 40 năm trước

“Giáo sư Tony Gardiner bây giờ đã là một lão tướng nhưng vẫn xung trận chấm hình học ở bài 2. Còn cậu học sinh 17 tuổi Lê Bá Khánh Trình ngày ấy bây giờ đã là một vị phó Trưởng đoàn Việt Nam tham dự IMO. Và cuộc gặp ngày 18.7 vừa qua giữa tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình và GS Tony Gardiner cũng là một cơ duyên sau 40 năm”, - Tiến sĩ toán học Trần Nam Dũng chia sẻ với Sputnik.

Còn một cuộc hội ngộ nữa rất lý thú. Đó là cuộc gặp gỡ giữa ông Bernd Kreussler, Trưởng đoàn Ireland, người đã dự thi IMO năm 1979 trong thành phần Đội tuyển Đức và Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình. Hai người đã chụp tấm hình lưu niệm với nhau cùng với chiếc áo IMO 1979 mà ông Kreussler đã dày công lưu giữ suốt 40 năm nay.

“Chuyến đi này thực sự rất xúc động. Đặc biệt được gặp lại ông Tony Gardiner, vị giám khảo đã chấm bài hình năm 1979 này tiếp tục chấm hình. Cũng được gặp lại Bernd Kreusler, người bạn cùng thi năm 1979 nay là Trưởng đoàn Ireland. Ngoài ra, tôi cũng đã được đi thăm lại đài thiên văn Greenwich, county hall..., - Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình chia sẻ với Sputnik.

Tiến sĩ toán Lê Bá Khánh Trình đã là một trong 5 học sinh Việt Nam được chọn tham gia Olympic toán Quốc tế ở London năm 1979. Ông đã đoạt giải nhất với số điểm tuyệt đối 40/40 đồng thời đoạt giải đặc biệt về lời giải độc đáo trong kỳ thi này. Ngày nay, học trò của ông cũng đạt thành thích cao tại IMO 2019.

© Trần Nam DũngLê Bá Khánh Trình cùng trưởng đoàn Ireland Bernd Kreusler - người bạn cùng thi năm 1979
Việt Nam gianh 2 vàng 4 bạc tại IMO 2019: một chút tiếc nuối, nhưng cơ bản là hài lòng - Sputnik Việt Nam
Lê Bá Khánh Trình cùng trưởng đoàn Ireland Bernd Kreusler - người bạn cùng thi năm 1979
Việt Nam đón đoàn IMO 2019 về nước

Lễ trao giải IMO 2019 diễn ra chiều 21-7 tại Vương quốc Anh. Hai thí sinh của Việt Nam đoạt huy chương vàng là: Nguyễn Nguyễn, học sinh Phổ thông năng khiếu, ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thuận Hưng, THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Bốn thí sinh đoạt huy chương bạc là các em: Phan Minh Đức, học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội; Vũ Đức Vinh, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; Vương Tùng Dương, THPT chuyên Vĩnh Phúc; Nguyễn Khả Nhật Long, THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đón và chúc mừng thành tích của đoàn dự thi Olympic Toán quốc tế năm 2019 tại sân bay quốc tế Nội Bài vào hôm nay 23/7.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала