Bộ Tổng tham mưu: Tổ hợp “Avangard” không vượt ra ngoài khuôn khổ Hiệp ước START-3

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa “Avangard”
Tổ hợp tên lửa “Avangard” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hệ thống tên lửa “Avangard” với khối siêu thanh dự kiến sẽ không vượt ra ngoài phạm vi quy định của START-3, - quyền lãnh đạo Tổng cục điều hành chiến dịch của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, ông Viktor Poznikhir tuyên bố.

“Tổ hợp “Avangard” được trang bị tên lửa đạn đạo, sẽ áp dụng với nó tất cả các thủ tục quy định theo Hiệp ước START”, - ông trình bày trong Hội đồng Liên bang.

Hệ thống tên lửa “Avangard” với khối siêu thanh dự kiến sẽ lần đầu gia nhập hệ trang bị của Lực lượng Tên lửa Chiến lược vào khoảng cuối năm 2019.

Hiệp ước START-3

Hiệp ước START-3 do các ông Barack Obama và Dmitry Medvedev ký kết năm 2010 hiện là thỏa thuận duy nhất có hiệu lực giữa Nga và Hoa Kỳ về hạn chế vũ khí. Hiệp ước hết hạn hiệu lực vào năm 2021 và cho đến nay Washington chưa quyết định nên gia hạn hay không. Về phần mình, Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng thảo luận về vấn đề này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала