Tuyển Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á

© AP Photo / Tran Van MinhNgười hâm mộ bóng đá Việt Nam vui sướng mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà tiến vào trận chung kết giải Vô địch Châu Á U 23.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vui sướng mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà tiến vào trận chung kết giải  Vô địch Châu Á U 23. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất Đông Nam Á, hơn đội xếp thứ 2 là Thái Lan 18 bậc, theo VTC.

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 7/2019. Do không thi đấu, tuyển Việt Nam tụt 1 bậc so với tháng 6 từ 96 xuống 97. Tuy nhiên, thứ hạng ở châu Á của Việt Nam không đổi. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn đứng thứ 15 châu Á và là đội bóng số 1 Đông Nam Á, hơn đội xếp thứ 2 khu vực là Thái Lan 18 bậc.

© Ảnh : fifa.com/ScreenshotĐT Việt Nam vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á.
Tuyển Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á - Sputnik Việt Nam
ĐT Việt Nam vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Thái Lan trong tháng 7 đã tăng 1 bậc từ 116 lên 115 thế giới nhưng vẫn đứng thứ 20 châu Á.

Đội bóng Đông Nam Á tăng mạnh nhất tháng 7 là Myanmar, từ hạng 138 lên 135. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này chưa đủ để đội bóng xứ chùa tháp chiếm được vị trí thứ 3 khu vực của Philippines. Philippines (126) cùng với Malaysia (159), Indonesia (160) và Singapore (162) giữ nguyên vị trí trong tháng này.

Fan bóng đá Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Mục tiêu đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Top 10 đội bóng đứng đầu châu lục trong tháng 7 không thay đổi so với tháng 6. Nhưng trên bình diện thế giới thì 4/5 đội dẫn đầu châu lục đều giảm. Iran tụt giảm 3 bậc xuống hạng 23 thế giới. Nhật Bản tụt giảm 5 bậc xuống hạng 33 thế giới. Australia tụt giảm 3 bậc xuống hạng 46 thế giới. Và đặc biệt, Qatar tụt giảm 7 bậc xuống hạng 62 thế giới.

Đội bóng Đông Nam Á tăng mạnh nhất tháng 7 là Myanmar, từ hạng 138 lên 135. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này chưa đủ để đội bóng xứ chùa tháp chiếm được vị trí thứ 3 khu vực của Philippines. Philippines (126) cùng với Malaysia (159), Indonesia (160) và Singapore (162) giữ nguyên vị trí trong tháng này.

Top 10 đội bóng đứng đầu châu lục trong tháng 7 không thay đổi so với tháng 6. Nhưng trên bình diện thế giới thì 4/5 đội dẫn đầu châu lục đều giảm. Iran tụt giảm 3 bậc xuống hạng 23 thế giới. Nhật Bản tụt giảm 5 bậc xuống hạng 33 thế giới. Australia tụt giảm 3 bậc xuống hạng 46 thế giới. Và đặc biệt, Qatar tụt giảm 7 bậc xuống hạng 62 thế giới.

Ở nhóm các đội dẫn đầu thế giới, với chức vô địch Copa America 2019, Brazil chiếm vị trí thứ 2 của Pháp, đẩy nhà đương kim vô địch thế giới xuống thứ 3. Bỉ vẫn là đội dẫn đầu. Anh ở vị trí thứ 4. Uruguay tăng 1 bậc lên vị trí thứ 5. Bồ Đào Nha giảm 1 bậc xuống vị trí thứ 6. Croatia rơi 1 bậc xuống vị trí thứ 7. Colombia tăng 5 bậc lên vị trí thứ 8. Tây Ban Nha giảm 1 bậc xuống vị trí thứ 9. Và Argentina tăng 1 bậc lên vị trí thứ 10.

© Ảnh : fifa.com/ScreenshotFIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 7/2019
Tuyển Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á - Sputnik Việt Nam
FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 7/2019
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала