Iran nêu nguyên nhân chính gây ra căng thẳng ở Vịnh Ba Tư

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeHassan Rouhani
Hassan Rouhani  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sự hiện diện của các lực lượng bên ngoài ở Vịnh Ba Tư là nguyên nhân chính gây căng thẳng trong khu vực, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Hồi giáo Yusef bin Alavi, trang web chính thức của Tổng thống Iran thông báo.

"Sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài không những không đóng góp cho an ninh của khu vực, mà sẽ là nguyên nhân chính gây căng thẳng trong khu vực", ông Rouhani nói. 

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Lavrov cảnh báo về nguy cơ đụng độ quân sự ở Vịnh Ba Tư

Tổng thống cũng lưu ý rằng "những sự cố  khó chịu và căng thẳng trong khu vực ngày nay bắt nguồn từ việc Mỹ đơn phương rút khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung (DFID) về chương trình hạt nhân Iran".

Sáng kiến của châu Âu về đảm bảo ​​an ninh ở vịnh Ba Tư

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh Jeremy Hunt nói rằng Vương quốc Anh dự định triệu tập một sứ mệnh toàn châu Âu để bảo vệ tàu thương mại ở eo biển Hormuz sau khi Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero của Anh. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nói rằng Pháp, cùng với Anh và Đức, đang thực hiện sáng kiến ​​của Châu Âu, để đảm bảo an ninh hàng hải ở Vịnh Ba Tư.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết trước đó rằng Washington đang thành lập liên minh để tuần tra eo biển Hormuz, nơi kết nối hai vịnh - Ba Tư và Ô-man, nơi gần đây gia tăng tình trạng căng thẳng. 

eo biển Hormuz - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc ủng hộ khái niệm an ninh của Nga ở Vịnh Ba Tư

Bắt giữ tàu chở dầu của Anh ở eo biển Hormuz

Chính quyền Iran đã bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero sau sự cố xảy ra với tàu cá Iran, IRNA dẫn lời ông Allah-Morad Afifipoor, Giám đốc Sở Cảng vụ và Hàng hải tỉnh Hormozgan cho biết. 

"Một con tàu của Anh đâm vào tàu đánh cá, cần nhanh chóng điều tra việc này," ông nhấn mạnh.

Theo ông, tàu cá đã cố gắng liên lạc với tàu chở dầu, nhưng ở đó họ đã bỏ qua tín hiệu gặp nạn. Hiện tại tàu chở dầu đang ở cảng Bandar Abbas của Iran và tất cả 23 thành viên phi hành đoàn sẽ ở lại trên tàu cho đến khi kết thúc cuộc điều tra, ông Afifipur nói.

Trên tàu có công dân các nước Ấn Độ, Nga, Philippines và Latvia, ông cho biết thêm. 

Quân nhân Hoa Kỳ tại tàu chiến USS Ross  - Sputnik Việt Nam
Có phải Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch hộ tống tàu ở Vịnh Ba Tư?

Tình hình ở Vịnh Ba Tư

Tình hình ở Vịnh Ba Tư và các khu vực lân cận đã xấu đi rõ rệt trong vài tháng qua. Hồi giữa tháng Sáu, hai tàu chở dầu Front Altair và Kokuka Courageous đã bị tấn công ở Vịnh Oman, bên cạnh Vịnh Ba Tư. Iran phủ nhận mọi sự liên quan đến vụ việc. Sau đó, một sự cố khác đã xảy ra - quân đội Iran thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ sau khi nó vi phạm không phận Iran.

Ngoài ra, vào giữa tháng Bảy đã có báo cáo về việc quân đội Iran định bắt giữ một tàu Anh ở eo biển Hormuz trên bối cảnh một tàu chở dầu Iran bị giam giữ ở Gibraltar. Iran đã bác bỏ những cáo buộc này.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала