Tổng thống Putin thị sát đoàn tàu chiến tham gia diễu binh trong cảng Kronstadt

© Sputnik / Vitaliy Ankov  / Chuyển đến kho ảnhNgày Hải quân Nga
Ngày Hải quân Nga  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KRONSTADT (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhân dịp kỷ niệm Ngày Hải quân, đã đi thuyền thị sát các tàu chiến tham gia diễu binh trong vùng biển Vịnh Phần Lan và tuyến Kronstadt.

Trên khoang tàu tuần tra «Raptor», cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tư lệnh Hải quân Nikolai Evmenov, Tổng thống  Vladimir Putin đã chào đón và chúc mừng thủy thủ đoàn.

Vào Chủ nhật, nguyên thủ quốc gia tham dự lễ kỷ niệm nhân dịp Ngày Hải quân Nga. Sau một vòng thị sát đội tàu tham gia diễu binh ở Kronstadt, ông sẽ tham gia cuộc diễu binh trên vùng sông Neva ở St. Petersburg. 

Cuộc diễu binh trên căn cứ Kronstadt

Lần đầu tiên trong cuộc diễu hành trên tuyến  Kronstadt, tàu tuần tra mới nhất "Vasily Bykov", tàu hộ tống đa năng "Stoykiy" và "Steregushchiy", tàu hậu cần «Elbrus», tàu chống ngầm "Zelenodolsk" và "Urengoy", tàu tên lửa "Liven", tàu ngầm diesel-điện "Vladikavkaz". 

Tàu khu trục tên lửa của lực lượng hải quân Trung Quốc "Tây An" đã đến  thủ đô phía bắc  trước đó và tàu khu trục Ấn Độ Tarkash, do nhà máy đóng tàu Nga «Yantar» ở Kaliningrad đóng, cũng sẽ tham gia cuộc diễu binh ở Kronstadt. 

Cuộc diễu binh hải quân trên sông Neva

Trên vùng nước Neva ở St. Petersburg, 43 tàu và thuyền, bao gồm cả những tàu được phát triển cho các dự án mới, sẽ tham gia đội tàu dự lễ vào ngày hôm nay. Lần đầu tiên, tàu khu trục «Đô đốc Kasatonov», tàu hộ tống «Gremyashchy», tàu ngầm diesel-điện «Kronstadt», sẽ tham gia vào cuộc diễu binh chính của hải quân. Cũng trên tuyến đường Nevsky, các tàu tên lửa nhỏ «Mytishchi» và «Serpukhov», tàu phòng thủ chống mìn «Alexandr Obukhov» và «Ivan Antonov» sẽ tham gia lễ kỷ niệm, cũng như các nhóm chiến thuật của tàu tuần tra «Raptor» và tàu chống phá hoại "Grachonok ".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала