Em bé – nàng tiên cá sinh ra ở Ấn Độ

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhBệnh viện trẻ em, Syria
Bệnh viện trẻ em, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tại quận Lakhimpur-Kheri, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ vừa có một trường hợp một em bé sơ sinh bị mắc hội chứng nàng tiên cá (sirenomeliya), như tin đưa của tờ The Times of India.

Theo ấn phẩm, ca đẻ ở bệnh viện địa phương diễn ra bình thường, chỉ có điều hai chân của em bé sơ sinh bị dính vào nhau.

Một phụ nữ mang thai - Sputnik Việt Nam
Người phụ nữ đã chết vẫn có thể giúp người khác sinh con

Tình trạng sức khỏe của bé không tốt, vì thế các bác sĩ đề nghị đưa bé tới bệnh viện quận, nhưng không kịp.

Theo các bác sĩ, đứa trẻ rất yếu và em chết trong vòng một giờ sau khi sinh, thậm chí trước khi các bác sĩ xác định được giới tính của em.

Hội chứng nàng tiên cá xảy ra với tỉ lệ một trên 100.000 trẻ sơ sinh. Hầu như các em bé này đều bị chết do các cơ quan nội tạng chưa đủ phát triển.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала