Chiều cao tối đa của tên lửa do Bắc Triều Tiên phóng là bao nhiêu?

© AFP 2023 / Jung Yeon-JeTin tức Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong nhà ga Seoul
Tin tức Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong nhà ga Seoul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Độ cao tối đa của hai tên lửa đạn đạo được Bắc Triều Tiên thử nghiệm vào rạng sáng thứ Tư là 30 km, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.

Thử nghiệm tên lửa mới

Trước đó Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết rằng Bắc Triều Tiên đã bắn một loại đầu đạn chưa xác định gần thành phố Wonsan vào lúc 05:34 giờ sáng ngày 25/7. Chúng bay được một quãng đường dài 430 km và rơi xuống biển Nhật Bản.

Còn có hai tên lửa nữa đã được Bắc Triều Tiên thử nghiệm vào ngày 25 tháng 7, tầm bay cao của chúng khi đó là khoảng 50 km. 

Tin tức Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong nhà ga Seoul - Sputnik Việt Nam
Các đầu đạn được bắn ở Triều Tiên không bay tới vùng lãnh hải của Nhật Bản

Thử nghiệm tên lửa ở Bắc Triều Tiên vào hồi tháng Năm

Hồi tháng 5, Bình Nhưỡng cũng đã hai lần tiến hành các vụ thử tên lửa, độ cao tối đa mà các tên lửa này đạt được khi đó là 60 và 45-50 km.

Quân đội Hàn Quốc xếp tất cả các tên lửa này vào loại KN-23 và được gọi là tên lửa đạn đạo.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm CHDCND Triều Tiên phát triển và thử tên lửa đạn đạo, hiện đang áp dụng lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала