Bắc Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm loại tên lửa mới

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhNhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Ngày 31 tháng 7, Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử nghiệm tên lửa hành trình có cỡ nòng lớn do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dẫn đầu, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên.

Sáng thứ Tư, Quân đội Hàn Quốc cho biết rằng Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Bán đảo Khodo trên bờ biển phía đông của đất nước, đây là vụ phóng thứ hai trong tuần.

"Các quan chức, nhà khoa học và kỹ sư đã trải nghiệm niềm tự hào liên quan đến việc phát triển và vụ phóng thử nghiệm đầu tiên tên lửa hành trình mới, sẽ đóng vai trò chính trong các hoạt động quân sự mặt đất", hang thông tấn cho biết.

Thử nghiệm tên lửa mới

Trước đó, Ủy ban Tham mưu trưởng Hàn Quốc tuyên bố rằng Bắc Triều Tiên đã phóng một số đầu đạn không xác định từ bờ phía đông của đất nước. Đại diện của Ủy ban Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết, tầm cao tối đa là 50 km và tên lửa được bắn ra từ tổ hợp phóng vận tải di động. Quân đội Hàn Quốc có xu hướng cho rằng đây là loại tên lửa tương tự mà Triều Tiên đã sử dụng vào vụ phóng tháng Năm năm nay.

Bán đảo Triều Tiên  - Sputnik Việt Nam
Quân đội Hàn Quốc thông báo về việc Bắc Triều Tiên lại phóng một số đầu đạn

Thử nghiệm tên lửa ở Bắc Triều Tiên vào hồi tháng Năm

Hồi tháng 5, Bình Nhưỡng cũng đã hai lần tiến hành các vụ thử tên lửa, độ cao tối đa mà các tên lửa này đạt được khi đó là 60 và 45-50 km.

Quân đội Hàn Quốc xếp tất cả các tên lửa này vào loại KN-23 nhóm tên lửa đạn đạo.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm CHDCND Triều Tiên phát triển và thử tên lửa đạn đạo, hiện đang áp dụng lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала