Hoa Kỳ mở rộng hạn chế chương trình hạt nhân Iran

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã mở rộng các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Iran. Điều này được nêu trong tuyên bố chung của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Morgan Ortegus.

Cần lưu ý rằng lệnh trừng phạt sẽ giúp "giảm thiểu rủi ro phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt". Chúng cũng nhằm mục đích hạn chế việc sản xuất uranium cấp vũ khí để tạo ra bom.

Javad Zarif - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Ngoại giao Iran

Theo Bộ Ngoại giao, Iran "tiếp tục sử dụng chương trình hạt nhân của mình để tống tiền cộng đồng quốc tế và đe dọa an ninh khu vực".

Người ta nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép Tehran sở hữu bom hạt nhân và sẵn sàng "sử dụng toàn bộ các phương tiện ngoại giao và kinh tế của mình để hạn chế các hoạt động hạt nhân của Iran".

Hôm qua, ngày 31/7, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif.

Nhà Trắng gọi bộ trưởng là "bộ mặt của chế độ Iran" và cáo buộc ông tuyên truyền về chương trình hạt nhân của Tehran, "tạo ra các mạng lưới khủng bố", và cũng vi phạm nhân quyền trên lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo.

Vào tháng 5 năm 2018, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran làm giàu uranium và phát triển vũ khí hạt nhân, trái với thỏa thuận. Sau đó, Washington đã nhiều lần mở rộng hiệu lực của các lệnh trừng phạt cũ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала