Nhật Bản khôi phục lại các chuyến bay chiến đấu cơ tàng hình F-35A

Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Hôm thứ Năm, Nhật Bản nối lại chuyến bay của các chiến đấu cơ tàng hình F-35A, đã bị đình chỉ sau vụ rơi máy bay hồi tháng Tư, cơ quan Kyodo đưa tin.

Tổng cộng, Nhật Bản có thêm 12 máy bay chiến đấu F-35A.

Kyoto dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Takeshi Iwaia rằng các chuyến bay được nối lại vào khoảng 2 giờ chiều (12:00 Hà Nội) và các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện để đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

F-35B - Sputnik Việt Nam
Máy bay F-35A của lực lượng phòng vệ Nhật Bản biến mất khỏi radar trên Thái Bình Dương

Như đã đưa tin, ngày 9 tháng 4, phi công F-35A từ căn cứ quân sự Misawa ở tỉnh Aomori đã bị rơi, mất định hướng trên không, trên biển với tốc độ 1.100 km/giờ. Đây là vụ tai nạn đầu tiên trên thế giới của chiếc máy bay F-35A do Lockheed Martin sản xuất.

Bất chấp sự cố này, ông Takeshi Iwaia cho hay Nhật Bản sẽ không từ bỏ kế hoạch mua thêm F-35A của Hoa Kỳ. Tổng cộng 105 máy bay chiến đấu tàng hình như vậy sẽ được triển khai trong nước.

Máy bay loại F-35, được phát triển với sự tham gia của chín quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Nhật Bản hồi năm ngoái.

© Flickr / Samuel King Jr F-35A
Nhật Bản khôi phục lại các chuyến bay chiến đấu cơ tàng hình F-35A - Sputnik Việt Nam
F-35A
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала