Công an lên tiếng vụ bắt khẩn cấp 5 kẻ “khủng bố” quán phở Hòa

© Ảnh : tuoitre.vnQuán phở Hòa liên tục bị ném mắm tôm, tạt sơn
Quán phở Hòa liên tục bị ném mắm tôm, tạt sơn  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến nhóm giang hồ có hành vi phá hoại quan phở Hòa Pasteur nổi tiếng Sài Gòn, chiều 5/8 Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc, xác định tội phạm có liên quan đến tín dụng đen hay không.

Bắt khẩn cấp nhóm “khủng bố” quán Phở Hòa

Theo thông tin từ Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02 cung cấp, cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã bắt giữ 5 kẻ tham gia “khủng bố” quán phở Hòa. Ngoài ra nhóm này còn bị điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” cũng như đang bị xem xét về các tội danh “làm giả con dấu, tài liệu, buôn lậu”…

Thuốc - Sputnik Việt Nam
Công an HCM triệt phá đường dây thuốc giả

5 đối tượng bị bắt bao gồm: Phạm Phong Phú, Khương Đình Đồng, Phạm Thành Đô, Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Văn Công. Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đã được  Viện kiểm sát nhân dân TP phê chuẩn.

Ngoài ra, công an còn tạm giữ thêm 2 người là Kiều Hồng Sơn và Lương văn Phúc để làm rõ có liên quan đến bang nhóm “khủng bố” này hay không. Hai tên này đều dương tính với ma túy và cung cấp phương tiện, vật phẩm cho nhóm của Phú thực hiện hành vi phá hoại quán phở.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nam cho hay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, toàn đơn vị đã tập trung làm rõ, nhanh chóng điều tra xác định các nghi phạm, đánh giá tính chất vụ việc liên quan đến các hành vi làm giả giấy tờ, buôn bán ô tô.

Cụ thể, kết quả điều tra cho hay, PC02 đã xác định Trần Anh Tuấn (em vợ ông Linh) có làm ăn mua bán xe với Phạm Phong Phú (kẻ cầm đầu nhóm giang hồ, 47 tuổi ngụ tại Q.Tân Phú). Tuy nhiên vì làm ăn thua lỗ, Phú thường xuyên phải trả nợ thay cho Tuấn.

Đầu tháng 7, Tuấn bỏ trốn, Phú đã thuê Khương Đình Đồng (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Thành Đô (Q.Tân Bình), Nguyễn Xuân tùng (28 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Công (27 tuổi, quê Thanh Hóa) ném chất bẩn vào quán phở Hòa. Nhiều thanh niên đã liên tục “khủng bố” quán phở Hòa trong 6 ngày bằng cách tạt sơn, tạt mắm tôm, bỏ gián vào bát phở khách…

Điều tra ra đường dây buôn lậu ô tô, làm giấy tờ giả?

Theo thông tin từ Thượng tá Nam, ông Trần Anh Tuấn nhập lậu ô tô về rồi làm giấy tờ giả, sau đó đi cầm cố nhiều nơi. Qua đó công an xác định Tuấn là nhân vật quan trọng của vụ án này.

Hiện các cơ quan điều tra vẫn đang tích cực làm rõ dấu hiệu phạm tội của ông Tuấn.

Công an tỉnh Điện Biên khám nghiệm ngôi nhà của đối tượng Bùi Văn Công và vợ là Bùi Kim Thu tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. - Sputnik Việt Nam
Vụ nữ sinh giao gà bị giết: Công an đưa Vương Văn Hùng ra thực nghiệm hiện trường

Đồng thời, công an TP.HCM cũng kêu gọi các nạn nhân bị tạt sơn, mắm tôm, chất bẩn khi đang ăn liên hệ, hợp tác với Đội 2, PC02, nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho việc điều tra. Đồng thời, các nghi phạm còn lại cũng nên nhanh chóng ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Có liên quan đến tín dụng đen hay không?

Đại diện Công an TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, PC02 sẽ tiếp tục tập trung giám sát, áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn kịp thời hoạt động của các nhóm xã hội đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, có biểu hiện khủng bố, đe dọa nạn nhân hay cưỡng đoạt tài sản.

Trước mắt, theo Thượng tá Nam, đây là vụ việc phát sinh do làm ăn chung nảy sinh mâu thuẫn chứ không liên quan đến “tín dụng đen”.

Đại diện cơ quan điều tra khẳng định đa số các công ty đòi nợ thuê dù được cấp phép, nhưng khi hoạt động lại không thực hiện đúng chức năng như quy định. Vậy nên, PC02 kiến nghị các cơ quan chức năng khi cấp phép cho các công ty đòi nợ thuê phải kiểm tra, giám sát và cam kết đúng quy định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала