Một phần mười hoa hồng của toàn Nga khoe sắc ở đâu?

© Ảnh : IncentraĐại sứ CHXHCN Việt Nam tại Nga, TS Ngô Đức Mạnh phát biểu khai mạc hội nghị "Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cần Thơ ở Nga"
Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Nga, TS Ngô Đức Mạnh phát biểu khai mạc hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cần Thơ ở Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam và Nga hiện thời chưa khai thác hoàn toàn tiềm năng hợp tác to lớn của hai nước. Nội dung này được thảo luận tại hội nghị tổ chức ở Matxcơva, trong Trung tâm Văn hóa-Kinh doanh “Hà Nội”.

Đây là hoạt động dành riêng thúc đẩy cơ hội đầu tư, thương mại và du lịch của Cần Thơ ở Nga và là hội nghị thứ ba tương tự diễn ra ở thủ đô của Nga trong tháng rưỡi qua. Hội nghị đầu tiên của đại diện chính quyền và doanh nghiệp Đà Nẵng, cuộc thứ hai – các đại diện tỉnh Thanh Hóa.

© Ảnh : IncentraHội nghị "Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cần Thơ ở Nga"
Một phần mười hoa hồng của toàn Nga khoe sắc ở đâu? - Sputnik Việt Nam
Hội nghị "Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cần Thơ ở Nga"

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Nga, TS Ngô Đức Mạnh lưu ý rằng liên hệ đối tác cấp địa phương đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tổ hợp quan hệ  giữa hai nước.

“Chính các vùng và khu vực, tỉnh thành, trên thực tế đảm trách hoàn thành những  nhiệm vụ đặt ra ở cấp liên quốc gia cao nhất”, - ông Đại sứ nhấn mạnh.

Một trong những nhiệm vụ như vậy là đưa kim ngạch trao đổi thương mại của hai nước đạt đến 10 tỷ USD vào năm 2020. Năm ngoái, thương mại song phương đạt tổng cộng hơn 6 tỷ USD. Từ điển hình cụ thể của địa phương, ông Nguyễn Thanh Dũng Phó CT UBND Cần Thơ cũng đã bàn về vấn đề này. Theo lời ông, năm ngoái tổng lượng xuất khẩu của Cần Thơ lên ​​tới 2 tỷ USD nhưng chỉ có 5,7 triệu USD trong đó là sang Nga. Còn phía Nga mua các sản phẩm của Cần Thơ với 1,1 triệu USD.

© Ảnh : IncentraHội nghị "Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cần Thơ ở Nga"
Một phần mười hoa hồng của toàn Nga khoe sắc ở đâu? - Sputnik Việt Nam
Hội nghị "Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cần Thơ ở Nga"

Ông Nguyễn Thanh Dũng cũng cho biết, năm ngoái TP Cần Thơ đã đón tiếp 2 triệu khách du lịch nước ngoài. Theo khảo sát nhanh do phóng viên Sputnik thực hiện với đại diện các cơ quan du lịch lớn nhất của Nga có mặt tại hội nghị thì trong năm có hơn ngàn du khách Nga thăm Cần Thơ.

Lễ ký kết Bản Ghi nhớ về hợp tác - Sputnik Việt Nam
Trung tâm thương mại Việt-Nga sẽ được xây dựng tại tỉnh Thanh Hóa

Trong số đó có các lãnh đạo Hội hữu nghị Nga-Việt. Có sự tham gia của họ, đã nảy sinh ý tưởng thiết lập quan hệ đối tác khu vực giữa Cần Thơ và Cộng hòa Mordovia của LB Nga. Những người đứng đầu chính quyền và doanh nghiệp của nước Cộng hòa này đã tham dự hội nghị có tính đại diện rộng rãi ở Matxcơva.  “Chúng tôi có cái để đề xuất với thành phố Cần Thơ cũng như cả nước Việt Nam”, -  ông Denis Parshutin đứng đầu Cơ quan phát triển ứng nghiệm sáng tạo của Mordovia tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

“Ở nước Cộng hòa chúng tôi có các ngành chế tạo máy, sản xuất cáp và công nghiệp điện, nông nghiệp, khoa học, giáo dục và thể thao phát triển trình độ cao. Chỗ chúng tôi có nhà máy sợi quang duy nhất ở Nga. Trên địa bàn Mordovia sản xuất 1/3 đèn chiếu sáng của Nga. Và 1/10 hoa hồng Nga đều có xuất xứ từ Mordovia. Năm ngoái, tại thủ phủ của Mordovia là thành phố Saransk đã diễn ra một trong những trận đấu của Giải Vô địch bóng đá thế giới. Có 2.000 sinh viên nước ngoài đang theo học tại Đại học của nước Cộng hòa. Hiện tại chưa có sinh viên người Việt nhưng chỉ là bây giờ. Đại học Cần Thơ đã bày tỏ nguyện vọng thiết lập quan hệ khoa học-đào tạo với trường ĐHTH của chúng tôi. Vì vậy, trong tương lai gần, chúng tôi chờ đợi các sinh viên từ Việt Nam. Tin chắc rằng hội nghị này sẽ là khởi đầu xuất sắc tạo bệ phóng cho mối quan hệ của chúng tôi!”, - ông tuyên bố.  

© Ảnh : IncentraHội nghị "Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cần Thơ ở Nga"
Một phần mười hoa hồng của toàn Nga khoe sắc ở đâu? - Sputnik Việt Nam
Hội nghị "Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cần Thơ ở Nga"

Tuy nhiên liên hệ ở Nga của Cần Thơ không chỉ hạn chế với riêng Mordovia. Những người tham gia hội nghị từ các địa phương khác thuộc Nga đã có mối quan tâm sống động đến kinh nghiệm sâu sắc của Cần Thơ trong việc phục vụ du khách nước ngoài và khả năng mời các chuyên gia từ Cần Thơ sang chế biến cá tại các nhà máy đóng hộp cá ở Nga. Ông Phạm Sĩ Phái CEO của “SUNTZE CHEMICAL CO, LTD” vui mừng thông báo đã tìm thấy một đối tác ở Nga, sẽ giúp quảng bá trên thị trường Nga sản phẩm glucosamine do công ty của ông chế xuất.

“Chúng tôi sản xuất loại thực phẩm chức năng này theo công nghệ độc đáo, từ vỏ tôm. Sảm phẩm của chúng tôi rất được ưa chuộng ở Mỹ và Nhật Bản. Với Nga, chúng tôi dự trù kế hoạch liên hệ rộng rãi. Thứ nhất, để thu xếp nhập khẩu vào thị trường Nga. Thứ hai, tìm đối tác xứng đáng mà chúng tôi có thể cùng thiết lập khâu sản xuất glucosamine từ nguyên liệu thô mà chúng tôi gửi trực tiếp sang Nga. Theo tất cả những kỳ vọng này, chúng tôi đã nhận được hứa hẹn hỗ trợ của một công ty Nga mà chúng tôi đã thương thảo về quan hệ đối tác”, - ông Phạm Sĩ Phái nói thêm trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.

© Ảnh : IncentraHội nghị "Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cần Thơ ở Nga"
Một phần mười hoa hồng của toàn Nga khoe sắc ở đâu? - Sputnik Việt Nam
Hội nghị "Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Cần Thơ ở Nga"

Theo kết quả các hội nghị ở thủ đô Matxcơva, đã ký kết Bản ghi nhớ về liên hệ này, cũng như năm Bản ghi nhớ khác về sự tương tác của các doanh nhân Cần Thơ với các cơ sở Nga và doanh nhân người Việt sống ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала