Phát hiện máy bay Mỹ gần căn cứ Nga ở Syria

CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / RC-135U - RAF MildenhallАмериканский самолет-разведчик RC-135U
Американский самолет-разведчик RC-135U - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một máy bay quân sự của Mỹ đã tiến hành do thám gần căn cứ Hải quân ở cảng Tartus của Syria, theo dữ liệu từ tài nguyên hàng không PlaneRadar.

Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ có số hiệu đuôi 169329 cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella của NATO trên đảo Sicily. Lúc 12:10 giờ địa phương (16:10 giờ Hà Nội) chiếc máy bay được phát hiện ở phần phía đông của biển Địa Trung Hải. Chuyến bay diễn ra ở độ cao 9,4 km so với mặt đất với tốc độ 946,2 km mỗi giờ.

Lúc 12:15 theo giờ Moskva(16:15 giờ Hà Nội) máy bay đã dừng ở khu vực Tartus.

Thiết bị bay không người lái quân sự của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Máy bay không người lái tầm xa của Mỹ do thám gần biên giới Nga

Gần đây, máy bay không người lái và trinh sát nước ngoài ngày càng bắt đầu xuất hiện gần biên giới Nga và tại các căn cứ của Nga ở Syria.

Ví dụ,  theo số liệu của  Bộ Quốc phòng, chỉ trong tuần qua, 39 máy bay nước ngoài đã được phát hiện tại biên giới của đất nước. Máy bay chiến đấu Nga đã cất cánh 12 lần trên không để ngăn chặn vi phạm.

Bất chấp lời kêu gọi của Bộ Quốc phòng Nga, Lầu Năm Góc từ chối dừng các hoạt động tình báo ở biên giới Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала