“Tank Biathlon 2019”. Mốc lịch sử 5 tháng 8: Đội tuyển Việt Nam xuất phát

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhTank Biathlon 2019
Tank Biathlon 2019 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hội thao quân đội quốc tế lần thứ V (“Army-2019”) đã bắt đầu. Hoạt động này là kiểu “Thế vận hội Olympic quân đội” và năm nay diễn ra trên 21 thao trường tại 10 nước.

Còn thành viên tham gia “Army-2019” là các đội tuyển từ 39 nước.  Hiển nhiên, cuộc đua tài ngoạn mục nhất là “Tank Biathlon”, tổ chức trên thao trường Alabino ngoại ô Matxcơva. Đội tuyển Việt Nam “xung trận” vào ngày 5 tháng 8.

“Army-2019” tiến hành từ ngày 3 đến 17 tháng 8 tại các thao trường quân sự của Nga, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan, Trung Quốc, Mông Cổ và Uzbekistan.

Kịch tính và ngoạn mục nhất trong số các môn thi đấu của “Army-2019” là “Tank Biathlon”. Theo truyền thống, môn thi này diễn ra trên thao trường Alabino ngoại ô Matxcơva. Năm nay có 24 đội tham gia thi: 21 “cựu binh” (Nga, Việt Nam, Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Zimbabwe, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Kuwait, Lào, Myanmar, Mông Cổ, Syria, Serbia, Tajikistan, Uganda, Nam Phi) và 3 “tân binh” (Cuba, Sudan, Uzbekistan).

Trong năm nay quy tắc thi đấu cũng có thay đổi: các đội tham gia được chia thành hai bảng gồm 12 đội. Bảng I bao gồm những thành viên  đã chiếm vị trí từ 1 đến 12 trong “Tank Biathlon” 2018. Trong bảng II - những đội tuyển dự thi lần đầu và những thành viên đứng ở vị trí từ 13 trở xuống trong cuộc đua năm ngoái (do đó, Việt Nam thi đấu “Tank Biathlon-2019” trong bảng II). Sở dĩ như vậy là để không có tình trạng chênh lệch về trình độ của các đối thủ và sẽ không ai phật ý. Nhưng trong mỗi bảng đều có các cuộc “chạy đua cá nhân” (vòng loại) riêng, bán kết và chung kết riêng (tức là sẽ có 2 đội Nhất, 2 đội Nhì và 3 đội Ba).

Đội Việt Nam trên thao trường - Sputnik Việt Nam
Cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại cuộc thi Tank Biathlon-2019 đến đâu?

Hơn thế nữa, nếu bất kỳ đội nào của bảng I thể hiện không được xuất sắc, thì năm sau đội này sẽ thi đấu ở bảng II. Và ngược lại. Tuy nhiên sẽ không ai bị loại. Nếu đội nào năm nay chỉ đứng ở vị trí thứ 12 trong bảng II thì vẫn có toàn quyền tham gia vào “Tank Biathlon” kế tiếp. Đồng thời , cánh cửa đua tài “Tank Biathlon” luôn rộng mở cho bất kỳ đội tuyển quân sự nào của thế giới!

Các cuộc thi của lính tăng đã bắt đầu ngay trong ngày khai mạc “Army-2019” hôm 3 tháng 8. Thoạt tiên, là tiết mục biểu diễn của ba tổ lái tham gia vòng chung kết cuộc thi toàn quốc của các đội nữ xe tăng quân đội Nga. Các cô gái Nga thi đấu trên xe tăng T-80 với động cơ tua-bin khí, dễ lái hơn và cơ động hơn đáng kể so với T-72 và T-90 động cơ diesel, nhưng vẫn tương tự nhau về tải trọng chiến đấu, vũ khí và độ bảo đảm an toàn. Tổ lái chiến thắng đạt kết quả về khoảng thời gian xuất sắc nhất: 16 phút 08 giây.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhNgày khai mạc “Army-2019”
“Tank Biathlon 2019”. Mốc lịch sử 5 tháng 8: Đội tuyển Việt Nam xuất phát  - Sputnik Việt Nam
Ngày khai mạc “Army-2019”

Bốn đội của bảng I đã bắt đầu trổ tài: Azerbaijan, Belarus, Trung Quốc và Serbia. Lập tức thấy rõ rằng người Trung Quốc chỉ cần chiến thắng. Họ không mắc lỗi sai nào và cuối cùng đã đạt thành tích 21 phút 01 giây, vượt hơn các lính tăng Belarus giàu kinh nghiệm nhất (21 phút 50 giây) và bỏ lại phía sau hai tốp quân nhân Đức (24 phút 20 giây) và Serbia (32 phút 02 giây).

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhĐội tuyển Trung Quốc tại ARMY-2019
“Tank Biathlon 2019”. Mốc lịch sử 5 tháng 8: Đội tuyển Việt Nam xuất phát  - Sputnik Việt Nam
Đội tuyển Trung Quốc tại ARMY-2019

Tiếp theo ba tổ lái đầu tiên của bảng II tiến ra vạch xuất phát: Lào, Myanmar và Uganda. Xe tăng đỏ-trắng của Myanmar về đích sau 01 giờ 00 phút 47 giây. Lính tăng của Lào đạt kết quả 47 phút 54 giây. Đội tuyển Uganda giành chiến thắng với thành tích 47 phút 04 giây.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhĐội tuyển Uganda tại ARMY-2019
“Tank Biathlon 2019”. Mốc lịch sử 5 tháng 8: Đội tuyển Việt Nam xuất phát  - Sputnik Việt Nam
Đội tuyển Uganda tại ARMY-2019

Hôm Chủ nhật 4 tháng 8 tại Alabino diễn ra hai cuộc đua của các tổ lái đầu tiên thuộc bảng I, trong đó có đội Nga. Trong cuộc đọ sức với lính tăng Armenia, Slovakia và Iran, các chiến sĩ Nga giành chiến thắng với kết quả 18 phút 55 giây. Trong nhóm đua thứ hai gồm Kazakhstan, Mông Cổ, Syria và Venezuela, các xe tăng đều ráo riết hành tiến. Ở cuộc thi của bảng II, là các đội Kuwait, Tajikistan, Uzbekistan và Zimbabwe.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhĐội tuyển Nga tại ARMY-2019
“Tank Biathlon 2019”. Mốc lịch sử 5 tháng 8: Đội tuyển Việt Nam xuất phát  - Sputnik Việt Nam
Đội tuyển Nga tại ARMY-2019

Hôm nay, vào lúc 15:00 theo giờ Hà Nội, trên thao trường Alabino lại náo động. Nhóm tổ lái thứ hai  thuộc bảng I sẽ xuất phát: Azerbaijan-Serbia-Belarus-Trung Quốc và Kyrgyzstan-Iran-Nga-Armenia. Và chi tiết “nóng” với chúng ta là tổ lái đầu tiên của đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam tiến vào cuộc đua tài: hôm nay, ngày 5 tháng 8, vào lúc 20:00 theo giờ Hà Nội (16.00 theo giờ Matxcơva). Tổ lái Việt Nam thứ hai sẽ xuất phát đua vào ngày 6 tháng 8 lúc 21:00, tổ thứ ba - ngày 8 tháng 8 lúc 20:00.

Giống như năm ngoái, đội Việt Nam sẽ thi đấu trên những chiếc xe tăng sơn màu ngụy trang vàng-xanh lá cây thẫm. Mặc dù tuyển Việt nam sẽ gặp các đối thủ khá “tiện lợi” là Cuba, Sudan (cả hai là “tay đua mới”) và Angola, nhưng như mọi cuộc thi đấu, nhất là “Tank Biathlon”, luôn đầy rẫy sự bất ngờ khó đoán trước. Chờ đợi các lính tăng Việt Nam là cuộc đọ sức tranh tài căng thẳng nghiêm túc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала