Hoa Kỳ tìm thấy chiếc tàu ngầm mất tích gần 80 năm trước

© Ảnh : U.S. NavyTàu ngầm USS Grunion của Hải quân Hoa Kỳ, mất tích ở Thái Bình Dương trong Thế chiến II
Tàu ngầm USS Grunion của Hải quân Hoa Kỳ, mất tích ở Thái Bình Dương trong Thế chiến II - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện ra mũi của chiếc tàu ngầm USS Grunion, đã chìm khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên ở Thái Bình Dương trong Thế chiến II, theo Live Science.

Con tàu chìm ở độ sâu 820 mét ngoài khơi quần đảo Aleut, với 70 thủy thủ thiệt mạng. Một mảnh của chiếc tàu ngầm đã được phát hiện bằng cách sử dụng Thiết bị tự động dưới nước trong khuôn khổ Lost 52 Project, với mục đích tìm kiếm 52 tàu ngầm đã biến mất trong Thế chiến II.

© Ảnh : PRNewsfoto/Lost 52 ProjectTàu ngầm USS Grunion của Hải quân Hoa Kỳ, mất tích ở Thái Bình Dương trong Thế chiến II
Hoa Kỳ tìm thấy chiếc tàu ngầm mất tích gần 80 năm trước - Sputnik Việt Nam
Tàu ngầm USS Grunion của Hải quân Hoa Kỳ, mất tích ở Thái Bình Dương trong Thế chiến II

USS Grunion đi vào hoạt động vào ngày 11 tháng 4 năm 1942. Vào tháng 6 năm 1942, tàu ngầm được gửi đến Quần đảo Aleut, giáp biển Bering về phía nam. Nó đã đánh chìm hai tàu tuần tra của Nhật Bản và vào ngày 30 tháng 7 đã được điều trở lại Dutch Harbor (Alaska). Trên đường di chuyển, nó biến mất, nhưng chỉ được xác định mất tích vào ngày 5 tháng 10 năm 1942.

Trước đó, vào ngày 4 tháng 5 năm 2019, có thông tin rằng con tàu được tìm thấy dưới đáy Biển Barents gần đảo Kildin năm 2016 thật ra là tàu BO-224 của Liên Xô, bị quân Đức đánh chìm vào tháng 3 năm 1945.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала