Khóa tu kinh hoàng của bé trai bị thầy tu bắt quan hệ tình dục và đánh đập dã man

© Ảnh : CTVCơ sở thờ tự gia đình, nơi xảy ra vụ việc cháu K. bị bạo hành dã man
Cơ sở thờ tự gia đình, nơi xảy ra vụ việc cháu K. bị bạo hành dã man - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ thầy tu Lương Việt Đức (pháp danh Thiện Lam) bị tố đánh đập, ép bé trai xem phim sex rồi xâm hại tình dục, Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận và công an đã chính thức thức lên tiếng thông tin vụ việc.

Thầy tu đánh đập dã man bé trai 11 tuổi

Theo thông tin được báo chí phản ánh, bé Trần T.V.Đ.K (11 tuổi, trú TP.Phan Thiết, Bình Thuận) nghi bị thầy tu Lương Việt Đức hành hạ dã man ngay tại cơ sở thờ tự.

Tình yêu - Sputnik Việt Nam
Tạm giữ nam thanh niên 3 lần quan hệ tình dục với 'bạn gái' mới 12 tuổi

Ngày 6/8, ông Lê Anh Khoa- chủ tịch UBND Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xác nhận, hiện gia đình đã báo cáo lên chính quyền và công đang thụ lý vụ án.

Sáng nay, đại tá Lê Bá Thanh, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin và chính thức vào cuộc điều tra vụ sư thầy bạo hành bé T.V.Đ.K

Theo đó, gia đình bé K đã đi giám định thương tật. Theo kết quả chẩn đoán, em K bị chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt, lưng và mông, phải nằm điều trị tại BV đa khoa Tỉnh Bình Thuận trong 8 ngày. Từ lúc bé nằm viện đến nay, vị tu sĩ không có bất cứ liên lạc hay hỏi han gì đến gia đình.

© Ảnh : phapluatplus.vnNhững vết thương trên lưng cháu K.
Khóa tu kinh hoàng của bé trai bị thầy tu bắt quan hệ tình dục và đánh đập dã man - Sputnik Việt Nam
Những vết thương trên lưng cháu K.

Đại tá Lê Bá Thanh cho biết thêm: “Trong trường hợp người bị tra tấn là trẻ em, không có khả năng phản ứng, nếu tỉ lệ thương tật dưới 11%, vẫn có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật”, báo Thanh Niên dẫn lời cho biết.

Thầy tu đánh đập bé trai không thuộc Giáo hội quản lý?

Theo thông tin từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, “thầy tu tự do” Lương Việt Đức không phải là nhà sư thuộc tang đoàn do Giáo hội quản lý.

Thầy giáo Nguyễn Việt Anh trường THCS Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai ép nữ sinh H. quan hệ tình dục với mình nhiều lần trong suốt 3 năm - Sputnik Việt Nam
Vụ nữ sinh lớp 8 bị ép quan hệ tình dục suốt 3 năm rồi có bầu: Thầy mua thuốc tránh thai bắt uống

Đại đức Thích Nguyên Nguyệt- Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận khẳng định:

“Ông Lương Việt Đức (pháp danh Thiện Lam) ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc mà báo chí thông tin trong những ngày qua là người tu hành tự do, không có trong danh sách tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận. Cơ sở tu học của ông Đức cũng chưa xin phép giáo hội”.

Đại diện Giáo hội cũng đã đến thăm hỏi động viên gia đình cháu K. hai bên đã trao đổi cụ thể, thống nhất phối hợp với cơ quan chức năng địa phương và công an xác minh điều tra làm rõ vụ việc, xử lý đúng người đúng tội, không gây ảnh hưởng đến uy tín của Tăng đoàn và Giáo hội.

Sư thầy ép bé trai xem phim người lớn và xâm hại tình dục?

Liên quan đến thông tin thầy Thiện Lam đưa cháu bé vào phòng riêng, bắt xem phim đồi trụy rồi có hành vi xâm hại tình dục,  người mẹ của em K, bà Võ Thị Hương xác nhận:

Một phụ nữ mang thai - Sputnik Việt Nam
Thầy làm học sinh lớp 8 có thai: Lời khai sốc

"Con tôi mới 11 tuổi mà đã bắt ép nó nói chuyện người lớn để ghi âm. Đầu óc còn nhỏ, nó làm gì suy nghĩ chuyện đó mà đi đầu độc chuyện đó. Mà cho dù con tôi có hư hỏng thì phải kêu tôi lên đón về, mắc mớ gì bạo lực, đánh đập nhiều ngày liền? Hiện cháu nằm mơ lúc nào cũng thấy thầy đánh, kêu thầy thả con ra, kêu mẹ đến cứu con".

Vị sư thầy Thiện Lam lại phủ nhận, khẳng định đánh bé K vì hư hỏng, xem phim “cấp ba”, làm hư hỏng tài sản nơi thờ tự.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Huyện Hàm Thuận Bắc Nguyễn Văn Bảy cho hay, UBND huyện đã chỉ đạo công an phải kiểm tra, làm rõ hành vi của Lương Việt Đức để xử lý theo đúng pháp luật.

Theo ông, nhà sư Thiện Lam này, hoàn toàn không phải tu sĩ mà gia đình tự ý xây cơ sở thờ tự trên đất vườn nhà, chứ đây cũng không phải chùa. Vậy nên hoạt động của lớp tu sinh mùa hè là hoàn toàn trái với quy định pháp luật hiện hành về hoạt động tôn giáo.

© Ảnh : phapluatplus.vnÔng Lương Việt Đức - người thừa nhận đã đánh đập bé K.
Khóa tu kinh hoàng của bé trai bị thầy tu bắt quan hệ tình dục và đánh đập dã man - Sputnik Việt Nam
Ông Lương Việt Đức - người thừa nhận đã đánh đập bé K.
Khóa tu kinh hoàng của bé trai bị thầy tu đánh đạp, xâm hại tình dục

Theo lời kể của mẹ bé K, hè này, cháu vừa học xong lớp 5. Chị nghe tin nhiều chùa tổ chức khoa tu hè với mục đích hướng thiện, nên chị quyết định gửi con đi học và tu tập.

Theo lời giới thiệu của ni cô quen biết, chị hương cho con đến học tại lớp tu mùa hè của “thầy” Thiện Lam.

“Tôi nghe nói lớp đã có sẵn 7 tu sinh rồi, con tôi vào nữa là 8, thầy sẽ mở lớp trong 3 tháng hè. Tôi đã đến gặp, gửi con, với mong muốn con mình sẽ hướng thiện, đón nhận những điều tốt đẹp do người tu hành thuyết giảng. Nhưng tôi không ngờ con tôi lại trải qua một khóa học tu sinh đầu đời kinh hoàng như vậy”, chị Hương đau lòng kể lại.

Ngày 23/7 vừa qua, chị bàng hoàng khi nghe sư thầy nói con mình hư hỏng, tự ý xem phim nhạy cảm rồi làm điều xằng bậy dù bé mới 11 tuổi.

Theo lời kể của bé K: “Trong thời gian một tháng tám ngày ở với thầy Thiện Lam, lúc đầu do lỡ tay làm vỡ một góc bàn đá và hư vòi tắm nhưng chỉ bị thầy dọa bồi thường chứ không bị đánh đập. Sau đó, thầy gọi K. vào phòng khóa cửa, buộc K. cởi quần để sờ mó dương vật, K. khóc không chịu thì bị phạt quỳ gối nhiều giờ”.

Con của nữ sinh lớp 8 không có quan hệ huyết thông với người bị tố cáo - Sputnik Việt Nam
Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai: Thầy ép quan hệ từ 11 tuổi

Cháu bé sau đó tiếp tục bị người đàn ông này gọi vào phòng, lấy điện thoại mở phim sex cho xem rồi buộc thực hiện y chang những hành vi trong phim đã xem với thầy, nhưng bé K từ chối và vô cùng hoảng sợ.

Vì thế, thầy tu Thiện Lam đã buộc em quỳ gối, dung ống nước đánh đập, thậm chí dọa giết. Em lo sợ nên phải làm theo và tiếp tục bị đánh nếu không nghe lời thầy. Cháu K còn tiết lộ thêm là có lúc bị đánh ba ngày liên tục đến khi ngất xỉu thầy mới chịu thôi.

“Mỗi lần con bị đánh đập, dù rất đau nhưng con cũng ráng bò ra tượng Phật trước sân, cầu xin mẹ lên đón con về nếu không con sẽ chết...”-  bé K nói trong nước mắt.

Vị tu sĩ này đã lên tiếng phủ nhận mọi hành vi của mình, khẳng định không hề ôm ấp, sờ mó dương vật cháu bé. Đồng thời đã cử người mang 10 triệu đồng đến gia đình cháu nhưng bị mẹ bé K từ chối.

“Tôi thừa nhận nóng giận đánh người là sai nhưng đưa tiền thuốc men không nhận thì sao mà xin lỗi. Hơn nữa K. chỉ bị ngoài da, phần mềm thôi” - ông Đức nói.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала