Thị trưởng hòn đảo ở Pháp đã hạn chế tiêu thụ nước của khách du lịch

CC0 / / Mont Saint-Michel.
Mont Saint-Michel. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Thị trưởng đảo Mont Saint-Michel ở Pháp quyết định hạn chế mức tiêu thụ nước đối với khách du lịch khi rửa chân trần sau khi đi bộ, kênh truyền hình France 3 đưa tin.

Hàng ngàn khách du lịch đến thăm hòn đảo, đi chân trần trên cát gần tu viện nổi tiếng Mont Saint-Michel. Cho đến hiện giờ, du khách có thể rửa chân sau khi đi bộ trong các bồn rửa chân, do tòa thị chính cung cấp, bản tin lưu ý.

«Vì hạn hán, tỉnh đã yêu cầu giảm mức tiêu thụ nước», - ông Yann Galton - Thị trưởng Mont-Saint Michelle, nói và được đài truyền hình trích dẫn.

Hồ Monte Neme - Sputnik Việt Nam
Khách du lịch bơi trong hồ độc hại để chụp ảnh và sau đó đến bệnh viện

Quan chức này lưu ý một triệu lít nước được dành cho việc rửa chân, có chất lượng phù hợp để ăn uống, và có giá 30 nghìn euro.

"Do đó, chúng tôi yêu cầu khách du lịch rửa chân ở sông Cuenon và cát sẽ quay trở lại biển", - thị trưởng của hòn đảo nói.

Tu viện nổi tiếng thế giới ở Mont Saint-Michel, nằm trên một hòn đảo đá nhỏ gần bờ biển, ranh giới giữa Brittany và Normandy, là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất ở Pháp, một trong những biểu tượng của đất nước. Khu dân cư đầu tiên trên đảo xuất hiện vào năm 709 và việc xây dựng tu viện bắt đầu vào thế kỷ XI. Con đập lớn nối đảo với đất liền xuất hiện vào năm 1879: kể từ đó, Mont Saint-Michel gần như không còn là một hòn đảo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала