Tổng thư ký NATO cáo buộc Nga làm sụp đổ Hiệp ước INF

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cáo buộc Liên bang Nga "bỏ bê" các quy tắc và quy định, theo ý kiến của ông, đã dẫn đến việc chấm dứt Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

Hiệp ước INF đã hết hạn vào ngày 2 tháng 8 theo sáng kiến ​​của Hoa Kỳ. Cùng ngày, Lầu năm góc tuyên bố Hoa Kỳ sẽ bắt đầu phát triển các tên lửa đối đất tầm trung và tầm ngắn phi hạt nhân, trước đây đã bị cấm theo Hiệp ước INF.

Chương trình mít tinh văn nghệ ở Moskva chào mừng ngày kỷ niệm Crưm thống nhất với Nga - Sputnik Việt Nam
Phản ứng của Nga đối với tuyên bố của Stoltenberg về việc sáp nhập Crưm với Nga

"Chỉ vài ngày trước, việc Nga bỏ bê các quy tắc và quy định đã dẫn đến sự sụp đổ một trong những trụ cột chính của chính sách kiểm soát vũ khí sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh - Hiệp ước INF", - ông Stoltenberg phát biểu tại một viện nghiên cứu ở Sydney, Australia.

 "Các tên lửa mới của Nga mang tính di động cao, rất khó phát hiện, làm giảm thời gian cảnh báo xuống chỉ còn vài phút, và hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc xung đột vũ trang. Điều này làm cho thế giới trở nên kém an toàn hơn đối với tất cả chúng ta", - Stoltenberg nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала