Cục Trẻ em đề nghị khẩn vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong

© Ảnh : Thành Đạt - TTXVN Theo quy định của trường Quốc tế Gateway phải thẻ để kiểm soát việc ra vào.
 Theo quy định của trường Quốc tế Gateway phải thẻ để kiểm soát việc ra vào.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Còn rất nhiều chi tiết khó hiểu trong vụ án liên quan đến bé trai Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1, tử vong hôm 6/8, do bị bỏ quên trên xe đưa đón trường Gateway.

Cục Trẻ em chỉ đạo khẩn

Sau vụ bé Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1, trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón, Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội) vừa đưa ra để nghị “khẩn” yêu cầu các tỉnh, thành và ngành giáo dục nhanh chóng triển khai dạy kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích ở trẻ em.

Phóng viên phỏng vấn người dân tại cổng trường Quốc tế Gateway.  - Sputnik Việt Nam
Ai chịu trách nhiệm vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trong xe ôtô ở trường Gateway?
Đại diện Cục Trẻ em nhìn nhận vụ việc bé Lê Hoàng Long là rất đáng tiếc, xảy ra ngay tại Thủ đô Hà Nội trước thềm khai giảng năm học mới. Nhận định ban đầu về vụ việc, Cục cho rằng, sự việc xảy ra có thể do người được giao nhiệm vụ giám sát đưa đón học sinh đã bỏ quên cháu trên xe.

Cũng liên quan đến câu chuyện buồn này, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng: Việc đưa tin quá đà vụ bé Long tử vong do bị bỏ quên trong xe đưa đón của trường Gateway sẽ làm tổn thương trẻ và phụ huynh. Ông cảm thấy có phần bị sốc và cho rằng, không nên làm ảnh hưởng đến đời tư của nạn nhân và gia đình khi tác nghiệp báo chí:

“Những hình ảnh, thông tin như vậy có sức mạnh tố cáo, nhưng đồng thời cũng gây ra những sang chấn tâm lý, đặc biệt với những người thân của nạn nhân. Báo chí cần tuân thủ xuyên suốt nguyên tắc: “Bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em” trong hoạt động tác nghiệp của mình”, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nhấn mạnh.

Nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho trẻ em vào năm học mới, Cục đề nghị các cấp chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường và từng gia đình thường xuyên bên cạnh, kiểm tra môi trường học tập, vui chơi trong và ngoài trường học để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ.

BGH các trường, giáo viên, cán bộ phụ trách cần rà soát quy định, trao đổi thông tin, liên lạc thường xuyên giữa nhà trường và gia đình, nhất là ở cấp bậc mầm non, tiểu học, học sinh mới chuyển cấp, chuyển trường.

Ở phạm vi cao hơn, toàn ngành giáo dục nên xây dựng về triển khai nội dung đào tạo, trang bị kỹ năng sống, phòng chống bạo lực, xâm hại, tránh tai nạn thương tích, nâng cao trình độ, kỹ năng, công tác quản lý của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học.

Vì sao Camera an ninh tòa nhà không lưu hình ảnh bé Long lên xe, đi học?

Những tình tiết, khúc mắc liên quan đến cái chết của bé trai 6 tuổi hiện vẫn chưa được làm rõ.

Cái chết - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: Học sinh lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên cả ngày trên xe đưa đón
Theo thông tin từ gia đình cháu bé, ông ngoại Long khẳng định, sáng ngày 6/8, khi bố mẹ đưa em ra khỏi nhà và đón xe tại điểm Trung Yên, cậu bé mặc quần áo đồng phục của trường- áo tay ngắn màu đỏ và quần tối màu.

“Lúc đi, gia đình còn bỏ vào balo của cháu Long một chiếc áo ngắn tay màu trắng để thay dự phòng khi cần vì cậu bé hay ra mồ hôi. Tuy nhiên khi bế bé từ trong xe ô tô ra đưa đến viện E cấp cứu thì Long lại mặc chiếc áo dự phòng mang theo”, ông Trịnh Xuân Hải thắc mắc.

Gia đình và dư luận có hàng loạt câu hỏi về chi tiết khó hiểu này. “Tại sao lại thay áo cho bé? Nạn nhân được thay áo trước hay sau khi chết?

“Lúc phát hiện, nhà trường biết không làm được gì thì phải đưa đến bệnh viện ngay thì tại sao phải mất thời gian thay áo?”, ông Hải đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, tại khu vực tòa nhà Trung Yên Plaza (số 1 Trung Hòa), khi được đề nghị cung cấp hình ảnh camera an ninh của khu chung cư cao cấp này, đại diện ban quản lý tòa nhà cho biết camera bị lỗi, không thể cung cấp hình ảnh.

“Chúng tôi rất xin lỗi vì camera của tòa nhà này không lưu được lại sau một ngày. Phần ổ cứng lưu trữ có vấn đề nên hết ngày nào hình ảnh sẽ tự xóa ngày ấy. Tòa nhà của chúng tôi có tất cả camera từ hành lang các tầng, trong ngoài thang máy, camera ở sảnh ra vào. Nhưng tiếc là máy không lưu dài ngày được”, đại diện tòa nhà này khẳng định trên báo Đất Việt.

Trước đó, ngày 8/8 hình ảnh ghi lại cảnh chiếc ôtô Ford Transit BKS 29B-069.56 chở Long ra khỏi trường và mang đến bãi xe ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Qua theo dõi hình ảnh trong đoạn clip này, khoảng 5h47’ sáng 6/8, xe bắt đầu lăn bánh khỏi cổng KTX rồi đến 7h22’ cùng ngày quay lại đậu tại khu vực đỗ xe.

Đến 15h43’ tài xế Phiến mới tiếp tục điều khiển xe rời KTX để đón trả học sinh sau giờ tan lớp.

Khi xe đến trường Gateway, bà Nguyễn Bích Quy đưa các cháu ra đón xe, khi mở cửa xe mới phát hiện cháu Long đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người đưa cháu vào phòng y tế rồi sau đó chuyển đến viện E cấp cứu.

Tuy nhiên, khi bế Long ra khỏi xe, toàn thân em đã cứng đơ. Bệnh viện cũng xác nhận cháu bé đã tử vong trước khi được đưa vào viện.

Chủ tịch trường Gateway bà Trần Thị Hồng Hạnh cũng không giải thích được vì sao cháu bé khi đến trường mặc áo đỏ, nhưng thời điểm được bế vào cấp cứu lại mặc áo trắng.

Nhiều người tập trung ngoài cổng trường vì tò mò. - Sputnik Việt Nam
Công an lên tiếng về kết quả khám nghiệm tử thi bé trai lớp 1 tử vong

“Chúng tôi nhận lỗi và xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Sau khi tang lễ cho cháu xong xuôi, chúng tôi sẽ gặp gỡ để lắng nghe những yêu cầu, nguyện vọng của gia đình”, bà này phát biểu.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ Luật hình sự. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Lê Hoàng Long và trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan.

Diễn biến vụ việc

Lúc 7h ngày 6/8, bé Lê Hoàng Long được bố mẹ đưa đến điểm đón xe buýt để đến trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway tại phố Yên Hòa. Đến 16h cùng ngày, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh, nói rằng không thấy bé Long đâu. Khi đến trường, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (bố bé Long) nhận được những câu trả lời quanh co của giáo viên: "Hôm nay bé không đến lớp"; "Không biết bé đi đâu"...

Sau nhiều lần gặng hỏi, nhà trường mới thừa nhận bé Long đã bị bỏ quên trên xe ô tô, hiện đang được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện E. Nhưng khi vợ chồng anh Sơn vào đến nơi thì bé đã tử vong. 

Bệnh viện E xác nhận: Cháu L. vào viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không. Bác sĩ bệnh viện E kết luận cháu L. tử vong trước khi nhập viện.

Hôm xảy ra sự việc (6/8) mới là buổi đi học thứ hai của bé Long ở trường Gateway.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала