Hoa Kỳ có thể điều động một phần đội quân từ Đức sang Ba Lan

© AP Photo / Shakh Aivazov Quân nhân Mỹ
 Quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ có thể điều chuyển một phần đội quân Mỹ từ Đức sang Ba Lan do CHLB Đức cho đến nay vẫn chưa tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP, - kênh truyền hình ARD đưa tin dẫn nguồn từ Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức Richard Grenell.

«Thật là xúc phạm khi chờ đợi rằng người dân đóng thuế ở Mỹ sẽ tiếp tục trả tiền cho hơn 50.000 binh sĩ Mỹ ở Đức, trong khi người Đức sử dụng thặng dư thương mại của họ vào mục đích nội bộ», - Đại sứ Grenell tuyên bố với DPA.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Ba Lan là Georgette Mosbacher viết trên Twitter rằng Ba Lan đang hoàn thành trách nhiệm trước NATO về chi tiêu quốc phòng, còn Đức thì không làm như vậy. Bà đại sứ cho biết «sẽ hoan nghênh nếu quân đội Mỹ ở Đức chuyển đến Ba Lan».

«Tổng thống Donald Trump đã đúng, và đại sứ Georgette Mosbacher cũng đúng. Vô số Tổng thống đã yêu cầu nền kinh tế lớn nhất châu Âu tự trả tiền cho nền quốc phòng của chính họ. Đây là yêu cầu kéo dài trong nhiều năm và với nhiều đời Chính phủ», - đại sứ Grenell nhận xét. Theo lời ông, bây giờ đã đến lúc người Mỹ và Tổng thống Hoa Kỳ phải có phản ứng.

Tại Đức tập trung phần lớn đội quân Mỹ triển khai ở châu Âu - tổng cộng 35.000 người. Ở đây cũng bao gồm 17 nghìn dân thường Mỹ và 12 nghìn dân thường Đức đang làm việc trong quân đội Hoa Kỳ, - kênh truyền hình thông báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала