Hoa Kỳ tán thành bang giao với Bắc Triều Tiên nhưng không bỏ trừng phạt

© REUTERS / Leah MillisMark Esper
Mark Esper - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Hoa Kỳ dự định tiếp tục đường lối bang giao trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên, nhưng vẫn duy trì chế độ trừng phạt cho đến khi nào Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân, - người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper tuyên bố hôm thứ Sáu.

«Hoa Kỳ muốn rằng con đường các thỏa thuận ngoại giao sẽ được dùng đến trong công việc với Bắc Triều Tiên để đạt tiến bộ thực thi tất cả nghĩa vụ của Tuyên bố chung Singapore» - hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Esper.

Như tuyên bố của chủ nhân Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ sẽ nỗ lực đạt tới thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho đến khi nào Bình Nhưỡng tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược trên bán đảo Triều Tiên. 

 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Mỹ có kế hoạch nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Hôm thứ Năm, ông Esper đã đến Hàn Quốc với chuyến thăm hai ngày trong khuôn khổ chuyến công du các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngày thứ Sáu, ông này có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo (Tống Vĩnh Vũ).

Chuyến thăm của Esper diễn ra trong bối cảnh phô trương sức mạnh của CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cùng với Hoa Kỳ dưới hình thức tập trận. Đàm phán về phi hạt nhân hóa đã lâm vào chỗ bế tắc.

Năm 2018, tại Singapore, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Kim Jong-un đã thoả thuận phấn đấu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thế nhưng mỗi bên vẫn giữ quan điểm của mình về việc cần làm thế nào.

Cụ thể, cho đến nay, Hoa Kỳ từ chối dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt dẫn đến cô lập CHDCND Triều Tiên, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng chưa nới lỏng chế độ trừng phạt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала