F-16 của Na Uy hộ tống Tu-95MS của Nga trong chuyến bay theo kế hoạch

© Flickr / Defence ImagesTu-95
Tu-95 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hai chiếc Tu-95MS của Nga đã hoàn thành chuyến bay theo kế hoạch trên vùng biển Barents, Na Uy và Biển Bắc, bay kèm có F-16 của Không quân Na Uy, - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

«Hai phi cơ mang tên lửa chiến lược Tu-95MS đã hoàn thành chuyến bay theo kế hoạch trong không phận trên vùng biển Barents, Na Uy và Biển Bắc», - thông cáo cho biết. 

Các máy bay ném bom-tên lửa chiến lược Tu-95MS  - Sputnik Việt Nam
Giới quân sự Hoa Kỳ tuyên bố "đánh chặn" hai chiếc Tu-95 của Nga từ Alaska

Cơ quan quân sự Nga nói rõ rằng chuyến bay kéo dài hơn 9 giờ. Ở một số đoạn nhất định của hành trình, chiếc máy bay tầm xa của Nga có sự tháp tùng của chiến đấu cơ F-16 thuộc Không quân Na Uy.

Các phi công lái máy bay tầm xa thường xuyên bay qua vùng biển trung lập trên Bắc Cực, Đại Tây Dương, Biển Đen và Biển Baltic, Thái Bình Dương và nghiêm chỉnh tuân thủ các Quy tắc quốc tế về sử dụng không phận, không vi phạm biên giới của các quốc gia khác, - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. 

© SputnikMáy bay ném bom chiến lược Tu-95
F-16 của Na Uy hộ tống Tu-95MS của Nga trong chuyến bay theo kế hoạch - Sputnik Việt Nam
Máy bay ném bom chiến lược Tu-95
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала