Pakistan triển khai thiết bị quân sự gần biên giới Ấn Độ

© AP Photo / Anjum NaveedQuân đội Pakistan
Quân đội Pakistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Giữa lúc tình hình căng thẳng tiếp tục với Ấn Độ xung quanh khu vực tranh chấp Kashmir, Pakistan bắt đầu chuyển thiết bị quân sự đến gần biên giới Ấn Độ, cơ quan thông tấn ANI đưa tin hôm thứ Hai, dẫn nguồn tin chính phủ.

"Vào Chủ nhật, ba máy bay vận tải S-130 của Không quân Pakistan đã chuyển thiết bị quân sự đến căn cứ quân sự Skardu, nằm gần khu vực lịch sử Ladakh (thuộc sở hữu của Ấn Độ)", - cơ quan này cho biết.

Kashmir. Thành phố Srinagar. Cuộc đụng độ giữa các sinh viên địa phương với cảnh sát Ấn Độ. - Sputnik Việt Nam
Quyết định của Ấn Độ về Kashmir có thể kích động xung đột vũ trang với Pakistan
Theo tin tức của họ, sau đó vũ khí được giao có thể được quân đội của quốc gia láng giềng sử dụng để hỗ trợ các cuộc không kích của không quân - tương tự như những gì đã được thực hiện ở vùng Kashmir của Ấn Độ vào tháng 2 năm nay. Động thái tiếp theo từ phia Islamabad, như các nguồn tin cho biết, sẽ là việc di chuyển máy bay ném bom chiến đấu Fighter China-1 (FC-1) Kiêu Long đến căn cứ Skardu.

Xung đột Kashmir

Tuần trước, ngày 5 tháng 8, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã ký sắc lệnh bãi bỏ tư cách đặc biệt của Jammu và Kashmir.

Nước láng giềng Pakistan, nơi có truyền thống ủng hộ người thiểu số Hồi giáo Ấn Độ, sống ở Kashmir, đã phản đối mạnh mẽ động thái này.

Thứ Tư tuần trước, Islamabad tuyên bố giảm quan hệ ngoại giao với Ấn Độ, đình chỉ thương mại song phương và xét lại một số thỏa thuận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала