Quốc Hội ‘dò’ 15 Bộ trưởng đã hứa gì, làm được gì từ đầu nhiệm kỳ

© Ảnh : Ảnh: Trọng Đức - TTXVNKhai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức khai mạc từ hôm nay 12/8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại phiên làm việc này Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên của Chính phủ, điểm lại việc thực hiện những nhiệm vụ được giao, “lời hứa” của các Bộ trưởng từ đầu nhiệm kỳ.

Quốc Hội xem xét nhiều nội dung quan trọng

Phiên họp thứ 36 lần này sẽ được tiến hành từ 12-16/8/2019 với nhiều vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận liên quan đến tình hình phát triển của đất nước. Đặc biệt, Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra cả ngày 15/8 và được truyền hình trực tiếp toàn Việt Nam để cử tri có thể theo dõi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội: "Sao không giảm chỗ nào mà cứ giảm biên chế cơ quan dân cử?"

Theo dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 5 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Chứng khoán (sửa đổi), Bộ Luật Lao động (sửa đổi), Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Thư viện… Đồng thời, các thành viên Quốc Hội cũng sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Về các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban Thường Vụ quốc hội sẽ xem xét vấn đề dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho Hà Tĩnh và Quảng Bình, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai tác tài nguyên nước.

Rất đáng chú ý tại phiên họp lần này, hưởng ứng tinh thần giảm thải chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, Quốc Hội sẽ không dùng chai thủy tinh đựng nước uống dùng lâu dài, nhiều lần.

Theo chương trình, sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. Tiếp đó, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày Báo cáo tóm tắt tổng hợp thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội.

Quốc Hội chất vất các thành viên Chính phủ

Theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ không chọn Bộ trưởng, lãnh đạo ngành cụ thể nào để chất vấn mà sẽ chất vấn những vấn đề giám sát từ đầu nhiệm kỳ. Câu hỏi chất vấn liên quan đến Bộ trưởng, ngành nào thì người đó sẽ phải trả lời.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ thay mặt Chính phủ trong khoảng 40 phút trình bày làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn Quốc hội. Ngoài ra, theo dự kiến, những Bộ trưởng và lãnh đạo ngành sau sẽ phải “ngồi ghế nóng” chất vấn: Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ NN&PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Dân tộc, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ tiến hành trả lời.

Chủ tịch Quốc Hội nhấn mạnh, mỗi năm chỉ có 2 kỳ họp, mỗi tháng Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ có một phiên họp nên các Ủy ban cần có mặt đầy đủ để cho ý kiến vào các dự án luật theo thẩm quyền. Các cơ quan có liên quan sẽ lắng nghe, thảo luận và tiếp thu, điều chỉnh các dự án luật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала