Tướng Đỗ Hữu Ca có biệt phủ rộng hàng ngàn mét vuông, lấn cả sông?

© Ảnh : https://soha.vnĐỗ Hữu Ca
Đỗ Hữu Ca - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca lên tiếng về thông tin gia đình ông có biệt phủ nguy nga, tráng lệ, rộng hàng nghìn mét, nhưng lấn sông, vi phạm quy định về hành lang đê điều.

Biệt phủ lấn sông là của Tướng Ca?

Mới đây, trên các diễn đàn, trang mạng xã hội và tạp chí Luật sư Việt Nam Online đã đăng tải bài viết, phản ánh thông tin về “biệt phủ tướng Ca”. Theo đó, công trình kiến trúc đặc biệt nằm bên bờ sông Giá (xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) rộng hàng ngàn mét vuông được cho là đã…lấn sông, vi phạm quy định về hành lang đê điều.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Sputnik Việt Nam
Tướng công an lên tiếng về tin đồn quen kẻ sàm sỡ cô gái trong thang máy

Được biết, “đại diện xã Kênh Giang và người dân địa phương cũng xác nhận, công trình này là của gia đình Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca- Nguyên GĐ Công an TP.Hải Phòng”.

Trước “tin đồn” về biệt phủ nguy nga, tráng lệ nhưng lại “lấn sông”, vi phạm quy định về xây dựng và hành lang đê điều, ngày 12/8, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã chia sẻ về vấn đề này và khẳng định: Ông nắm được những thông tin trên, nhưng thực tế không phải như phản ánh trên các trang mạng xã hội.

Tướng Ca phủ nói gì về thông tin biệt phủ?

Theo lời của vị tướng công an TP.Hải Phòng, khu đất gia đình ông là đất thổ cư, được cấp sổ đỏ đàng hoàng chứ không phải đất ruộng hay đất thuê, đất 03, 04.

“Khu đất của gia đình nhà tôi nằm ngay phía sau trụ sở của UBND xã Kênh Giang và đã được cấp sổ đỏ từ lâu. Việc nói bằng mắt thường ai cũng thấy công trình nhà ở của gia đình tôi lấn sông, vi phạm quy định về hành lang đê điều hoàn toàn không đúng. Bởi từ nhà tôi được xây ra đến mép sông còn gần 100m nữa, trong khi hành lang bảo vệ sông theo quy định chỉ có 10m. Ở đây, họ chụp bằng flycam nên nhìn không rõ nhưng nếu ở gần sẽ thấy rất rõ cọc tiêu của hành lang bảo vệ sông, cách 10m tính từ mép bờ. Như vậy, từ nhà tôi xây ra đến hành lang bảo vệ sông còn rất xa chứ đâu có gần”, Trí Thức Trẻ dẫn lời tướng Ca khẳng định.

Nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng cho biết, khu nhà của mình được xây dựng từ năm 2008, sau khi ông đã nghỉ hưu thì về đây sống an nhàn tuổi già.

“Gia đình tôi không có vi phạm gì và tôi muốn nói, khi đã ở gần đây thì mình phải là người bảo vệ dòng sông hơn ai hết. Thêm vào đó, UBND xã ngay ở đó, người dân qua lại suốt ngày, nếu mình có muốn làm trái cũng không làm được”, tướng Ca nhấn mạnh.

Ông đề nghị phóng viên báo chí cứ về thẳng khu nhà của gia đình để xem xét, nhìn nhận cụ thể khách quan, chính xác sự việc. Ông kể, 2 năm trước đã có người dùng flycam đến quay, chụp ảnh khu vực này để nhằm mục đích xấu và bị người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng.

Sau khi về ông chuyển về sống ở đây, hiện tượng này lại liên tiếp lặp lại.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca sinh năm 1958 ở Xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ĐH An Ninh, ĐH Ngoại Thương, ĐH Báo chí và ĐH Luật.

Ông từng nhiều năm công tác tại Công an TP.Hải Phòng. Từ tháng 7, năm 2013 đến khi nghỉ hưu ông là Thiếu tướng. Ngày 2/1/2019, ông nhận quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала