Đoàn Đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm Nga

© Sputnik / Kristina Savitskaya Đội lái tăng Việt Nam tại Alabino. Ngày 6 tháng 8
 Đội lái tăng Việt Nam tại Alabino. Ngày 6 tháng 8 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng ngày 13/8, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã chính thức lên đường thăm Liên Bang Nga và dự lễ bế mạc Hội thao Quân sự quốc tế từ 13-19/8/2019.

Chuyến thăm củng cố tình hữu nghị tốt đẹp của hai nước

Chuyến thăm được tiến hành theo lời mời của Đại tướng Valery Vasilevich Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Bang Nga, TTXVN cho biết.

Valery Gerasimov  - Sputnik Việt Nam
Nga và Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật - quân sự

Chuyến thăm lần này của Thượng tướng Phan Văn Giang diễn ra trên nền tảng quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Liên Bang Nga ngày càng bền chặt, hợp tác song phương đạt được nhiều đột phá rõ nét cả về chất và lượng, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực. Hai bên luôn trân trọng truyền thống hợp tác hữu nghị tốt đẹp đồng thời thống nhất tăng cường hợp tác quân sự, khoa học kỹ thuật quốc phòng, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi giữa Bộ Tổng Tham mưu hai quốc gia, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của trụ cột trong tổng thể quan hệ Việt-Nga.

Đây cũng là cơ hội tiếp tục củng cố niềm tin chiến lược lâu dài, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Quân đội hai nước phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Việt Nam đã cử 127 sĩ quan và binh sĩ tham gia cuộc thi Army Games năm nay với các nội dung thi đấu bao gồm: Đấu tăng (tank biathlon), kíp xe công binh, môi trường an toàn, bắn tỉa, tiếp sức y tế, bếp dã chiến và đơn vị cứu hộ cứu nạn.

Hội thao quân sự quốc tế - 2019

Hội thao quân sự quốc tế - cuộc thi quân sự giữa các đơn vị chiến đấu từ nhiều quốc gia khác nhau. Hội thao lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015. Kể từ đó, số lượng các bộ môn thi đấu và quốc gia tham gia đã dần dần tăng lên.

Thiết bị quân sự tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2019 - Sputnik Việt Nam
Việt Nam cùng các nước bắt đầu Hội thao quân sự quốc tế «Army-2019» khai mạc hôm nay

Từ ngày 3 đến 17 tháng 8, Công viên Patriot sẽ tổ chức những vòng thi đấu ngoạn mục, cuối cùng của cuộc thi "Đua xe tăng", "Bếp dã chiến" và "Người bảo vệ pháp luật".

Các đội của Việt Nam sẽ tham gia 9 cuộc thi tại Hội thao Quân đội quốc tế -2019. Năm trong số đó sẽ được tổ chức tại Nga. Đó là «Xe tăng» "Bếp dã chiến" (diễn ra  tại thao trường Alabino), «Kíp xe công binh» (tại Tây Siberia, Tyumen), "Đơn vị cứu hộ cứu nạn" (ngoại ô Moskva, thành phố Sergiev Pasad), cũng như "Cuộc thi biểu diễn nghệ thuật". Hai cuộc thi khác: "Bầu trời quang" (dành cho các quân nhân phòng không quân sự), và Kíp xe trinh sát hóa học  (cuộc thi giữa các đơn vị bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học) sẽ được tổ chức tại Trung Quốc (thành phố Corla, Khu tự trị Tân Cương). Hai cuộc thi - «Tiếp sức quân y» và «Bắn tỉa” diễn ra ở Uzbekistan (Tashkent) và Belarus (Brest).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала