Tiết lộ nguyên nhân chính làm xuất hiện sự sống

CC0 / Pixabay / DNA
DNA - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà khoa học từ ĐHTH Tübingen (Đức) và ĐHTH Nantes (Pháp) đã phát hiện ra rằng các thiên thạch bay đến từ nơi xa xôi trong Thái dương hệ đóng vai trò quan trọng trong sự xuất hiện sự sống trên Trái đất. Đó là tuyên bố đưa ra trong thông cáo báo chí trên Phys.org.

Các nhà nghiên cứu đã đo hàm lượng đồng vị selen trong các tảng đá hình thành khi magma tràn ra trên bề mặt Trái đất. Sự giống nhau của thành phần đồng vị của đá trên mặt đất và thiên thạch cho thấy nguồn gốc vũ trụ của chính selen, nước và những chất khác, cần thiết để duy trì sự sống.

Tế bào HIV - Sputnik Việt Nam
Dự báo mốc bắt đầu tuyệt chủng hàng loạt

Theo các nhà khoa học, các đồng vị được phát hiện chỉ có thể đi vào lớp phủ sau khi hình thành lõi và Mặt trăng (khoảng 3,9-4,5 tỷ năm về trước).

Trước đây người ta cho rằng thiên thạch góp phần hình thành lớp phủ Trái đất hiện tại vốn có xuất xứ từ phần bên trong của Thái dương hệ. Tuy nhiên, hàm lượng đồng vị tương ứng với các chondrite carbonat tìm thấy cả ở ngoài quỹ đạo của sao Mộc.

Theo tính toán, các thiên thể này trở thành nguồn gốc của 60% lượng nước trên Trái đất, nghĩa là, cuộc rơi và vỡ mảnh của thiên thạch trên hành tinh chúng ta đã là nguyên nhân duy nhất dẫn đến hình thành các đại dương và những điều kiện phát triển sự sống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала