Thua sốc Campuchia, U18 Việt Nam bị loại cay đắng, HLV Hoàng Anh Tuấn nên từ chức?

© Ảnh : Hữu Phạm/laodong.vnU18 Việt Nam thua Campuchia, qua đó dâng vé vào bán kết cho U18 Malaysia.
U18 Việt Nam thua Campuchia, qua đó dâng vé vào bán kết cho U18 Malaysia. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
U18 Việt Nam thảm bại 1-2 trước đội tuyển Campuchia, qua đó nhường tấm vé vào bán kết cho Malaysia. Thất bại ê chề này vì các cầu thủ áo đỏ quá yếu hay sai lầm chiến thuật liên tiếp sẽ khiến ông Hoàng Anh Tuấn phải từ chức?

Trận thua sốc khó tin của U18 Việt Nam trước Campuchia

Trước trận bán kết chiều nay, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rơi vào thế bị động vì chơi bạc nhược ở những vòng đấu trước để rồi không còn quyền tự quyết số phận của mình ở lượt trận này.

U18 Việt Nam buộc phải thắng cách biệt Campuchia và chờ kết quả có lợi từ các cặp đấu Thái Lan – Malaysia và Singapore gặp Úc.

Bị dồn vào thế buộc phải thắng, các cầu thủ U18 Việt Nam nhập cuộc với sự tập trung cao độ và quyết tâm cao. Các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận ngay khi tiếng còi mở màn của trọng tài vang lên.

Tuy nhiên, tuyển Campuchia cũng chứng tỏ mình là đối thủ mang quyết tâm cao. Việt Nam không thể chủ quan mà coi thường đội bóng đất nước chùa tháp. Các cầu thủ U18 campuchia với thể lực sung mãn, lựa chọn lối chơi phòng thủ chặt chẽ ngay từ đầu trận. Họ cũng sẵn sàng áp sát, tranh chấp bóng nhiệt tình ngay khu vực giữa sân.

U18 Thái Lan (áo xanh) chỉ có thể thủ hoà U18 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Số phận U18 Việt Nam phụ thuộc vào kết qủa U18 Thái Lan đã mất cơ hội đi tiếp

Ở phút thứ 7, các cầu thủ U18 Việt Nam có cơ hội đáng chú ý khi tiền vệ khoác áo số 10 Huỳnh Công Đến đi bóng đột phá sang cánh trái rồi tung cú dứt điểm. Nhưng rất tiếc, cú sút lại thiếu chính xác.

Cũng chính tiền vệ này ở phút thứ 16 đã tỏa sáng bằng tình huống đột phá cánh phải, tạt bóng vào trong để đồng đội có cơ hội đặt bóng, nhưng pha dứt điểm không làm khó được thủ môn đội bạn là Koy Salim.

Bất ngờ đến phút thư 21, đội bóng trẻ xứ Chùa tháp bất ngờ triển khai phản công nhanh sau khi các cầu thủ Việt Nam để mất bóng nguy hiểm. Thủ môn Y Eli Nie đã cứu nguy cho các cầu thủ chủ nhà khi kịp thời băng ra cản phá cú dứt điểm cận thành của đối phương.

Việt Nam nỗ lực, tìm nhiều phương thức tiếp cận khung thành đội Campuchia nhưng không thành công, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định thay Đặng Quang Tú để đưa Phạm Xuân Tạo vào sân với hy vọng tạo được đột phá.

Ở phút thứ 38, đội trưởng U18 Việt Nam là Huỳnh Tiến Sinh phối hợp bên phía cánh phải cùng Văn Huy, tạt bóng vào để Xuân Tạo dứt điểm chính xác, đưa bóng vào lưới tuyển Campuchia. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận khi trọng tài quyết định bóng đã chạm tay cầu thủ.

Sau tình huống này, Bùi Tiến Sinh rời sân nhường chỗ cho tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh. Với chiến thuật thay người, bổ sung lực lượng, các cầu thủ áo đỏ vẫn không hóa giải được thế bế tắc dù kiểm soát bóng nhiều hơn.

Hai đội khép lại hiệp 1 với tỉ số hòa 0:0.

Sang hiệp hai, cục diện trận đấu không hề nhỉnh hơn cho các cầu thủ Việt Nam. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, các cầu thủ áo đỏ đã phải trả giá.

Tiền đạo Công Phượng (10) đã có một trận đấu không được như ý. - Sputnik Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam lập cột mốc lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á

Phút thứ 51, tận dụng sai lầm của hàng hậu vệ khi Hồ Khắc Lương kèm người lỏng lẻo, Sieng Chanthea đã băng xuống ghi bàn mở tỷ số cho Campuchia. Bàn thua sốc khiến các cầu thủ U18 Việt Nam bị mất tinh thần thi đấu, bị khớp tâm lý, chơi căng cứng và đầy bế tắc sau đó. Cụ thể, các cầu thủ áo đỏ vô cùng thiếu tự tin khi xử lý bóng vụng về, tỏ ra nôn nóng trong từng đợt tấn công.

Phút bù giờ thứ hai, Hữu Tiệp (cầu thủ cuối cùng được thay vào sân bên phía tuyển Việt Nam) đã kiến tạo để Nguyễn Kim Nhật dứt điểm đẹp mắt, san bằng tỷ số 1-1 trong sự vỡ òa của toàn đội và khán giả trên sân Thống Nhất. Những phút bù giờ còn lại, các cầu thủ U18 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình tấn công mong tìm kiếm thêm bàn thắng.

Nhưng mọi hy vọng của Việt Nam đều bị dập tắ khi U18 Campuchia nâng tỉ số lên 2:1 do công của Thy Lieng sau tình huống phản công nhanh.

Với kết quả thua sốc này của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khiến kết quả hai trận đấu còn lại không còn ý nghĩa.

Úc thắng đậm Singapore 5-0 đứng đầu bảng B, trong khi đó Thái Lan cũng không cản bước được Malaysia tiến vào vòng bán kết.

Với 7 điểm, sau 5 lượt trận, thi đấu kém cỏi, U18 Việt Nam chính thức bị loại.

Trận thua ê chề này để lại trong lòng người hâm mộ không chỉ nỗi buồn, sự thất vọng mà còn cả nghi vấn: do thực lực các cầu thru U18 Việt Nam thực sự kém hay do HLV chưa đủ tầm dẫn dắt đội tuyển?

HLV Campuchia nói gì về tuyển U18 Việt Nam?

Phát biểu sau trận đấu, HLV người Nhật Bản từ tốn nói: “Chúng tôi không còn cơ hội đi tiếp nên không có áp lực gì, còn Việt Nam thì dường như bị tâm lý, không tận dụng được cơ hội”, Zing dẫn lời cho biết.

HLV Hoàng Anh Tuấn hiểu rõ những cậu học trò của lứa U20 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đội tuyển U18 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

“Rõ ràng là các cầu thủ Việt Nam mạnh hơn, thể hình tốt nhưng thiếu tự tin. Chúng tôi đến giải thậm chí không dám nghĩ có được một điểm. Hai chiến thắng trước Thái Lan và Việt Nam là do may mắn chứ tôi cũng không nghĩ đến việc này”, HLV trưởng U18 Campuchia khiêm tốn nhìn nhận.

Dù đánh bại tuyển Việt Nam hôm nay, nhưng vị HVL người Nhật vẫn bày tỏ sự tôn trọng với công tác đào tạo trẻ của Thái Lan và Việt Nam. Ông chia sẻ:

“Bóng đá trẻ Campuchia còn rất nhiều việc để làm. Vì vậy, chúng tôi luôn xem Việt Nam và Thái Lan là mục tiêu hướng đến. Tôi rất tôn trọng đối thủ nhưng vẫn chưa hài lòng với kết quả này”.

Về phần mình, HLV Hoàng Anh Tuấn đồng tình với quan điểm của HLV trưởng U18 Campuchia:

“U18 Việt Nam không đơn thuần chỉ yếu tâm lý, mà từ đây đã kéo theo những yếu kém khác. Trận đấu này tôi không có gì để bào chữa. Trận thua Campuchia chính thức khiến U18 Việt Nam bị loại khỏi giải, nhưng đội tuyển trẻ của chúng ta vẫn còn tương lai ở phía trước”, HLV tuyển U18 Việt Nam nói.

Khi bị phóng viên thẳng thắn đặt câu hỏi liệu ông Hoàng Anh Tuấn có nên từ chức, vị này đáp lại:

“Theo bạn là tôi nên nghe theo bạn hay nghe ai về quyết định của mình? Hãy chờ xem”, Tuổi Trẻ trích lời cho hay.

Theo vị HLV này, ông chưa có ý định bỏ cuộc sau giải Đông Nam Á vì tới đây tuyển U18 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại giải u19 châu Á với lứa cầu thủ hiện tại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала