Nhà thờ Đức Bà Paris trước nguy cơ mới

© Sputnik / Dominique Boutin / Chuyển đến kho ảnhNhà thờ Đức Bà Paris
Nhà thờ Đức Bà Paris - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nguy cơ bị sụp đổ nhà thờ Đức Bà Paris vẫn còn đó, Ici.fr báo cáo trích dẫn thông tin từ Bộ Văn hóa Pháp.

"Do đợt nóng bất thường, có xác nhận những viên đá mới rơi xuống từ vòm của gian giữa nhà thờ",- Bộ cho biết.

Tạm thời, công việc ngăn chặn  nhà thờ bị sụp thêm đã bị đình chỉ. 10 ngày nữa sẽ tiến hành công việc dọn sạch tòa nhà và khu vực xung quanh khỏi ô nhiễm chì.

Công việc phục hồi sẽ bắt đầu không sớm hơn nửa năm đầu 2020.

Vụ hỏa hoạn ở nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy ở Nhà thờ Đức Bà bắt đầu vào ngày 15 tháng 4 năm 2019 và được dập tắt vào sáng ngày 16 tháng 4. Những gì đã xảy ra đã dẫn đến việc đỉnh tháp nhọn trên nóc  được xây dựng vào thế kỷ XIX, và một phần mái nhà thờ sụp đổ, cũng như thiệt hại về nội thất trong nhà thờ.

400 người tham gia cuộc chiến chống cháy; họ đã sử dụng 18 vòi cứu hỏa và robot Colossus. Thiết bị tự động được tạo ra để thay thế lính cứu hỏa vào những thời điểm nguy hiểm nhất, ví dụ, khi rò rỉ khí hoặc nhiệt độ quá cao. Colossus cùng với vòi cứu hỏa được kết nối với nó hướng đến nhà thờ Đức Bà thông qua lối vào chính trước khi tháp nhọn sụp đổ; tình hình quá nguy hiểm cho lính cứu hỏa ở bên trong tòa nhà vào lúc đó. Khi dập tắt đám cháy, một lính cứu hỏa và hai nhân viên cảnh sát bị thương.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố khởi động một chiến dịch gây quỹ quốc gia để khôi phục lại nhà thờ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала