Ông Rouhani: việc quân đội Mỹ hiện diện ở Afghanistan không có lợi cho đất nước

© Sputnik / Aleksey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Iran Hassan Rouhani
Tổng thống Iran Hassan Rouhani - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tehran, (Sputnik) - Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan không có lợi cho an ninh của nước này, Tổng thống Iran Hassan Rouhani, người đã tiếp Abdulgafur Lival, Đại sứ Afghanistan mới tại Tehran, cho biết.

"Chúng tôi tin rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan đã không và sẽ không có lợi cho an ninh của nước này và người dân Afghanistan", trang web chính thức của tổng thống Rouhani dẫn lời ông.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ có thể giành chiến thắng ở Afghanistan trong một tuần

Sau khi nhận thư tín nhiệm của đại sứ, tổng thống Iran tuyên bố Tehran sẵn sàng củng cố hòa bình và an ninh ở Afghanistan, đồng thời lên án các hành động khủng bố trong nước này.

Trước đó, Afghanistan và Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố chung rằng hai bên có ý định tăng cường nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh và rút quân đội Mỹ khỏi đây. Cũng trong khoảng thời gian đó, Trump nói rằng ông có thể kết thúc chiến tranh một cách nhanh chóng, nhưng khi đó 10 triệu người sẽ chết, tờ The Washington Post nhắc nhớ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала