Thái Lan sẽ hạ Việt Nam?

© Ảnh : Biên PhòngChanathip (số 18) được mệnh danh là "Messi Thái" và là cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Thái Lan.
Chanathip (số 18) được mệnh danh là Messi Thái và là cầu thủ quan trọng nhất của tuyển Thái Lan. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thái Lan đang chờ cơ hội ‘phục thù’ những thất bại đáng xấu hổ trước tuyển Việt Nam trong năm vừa qua. Nhiều chuyên gia bóng đá và cầu thủ xứ Chùa Vàng tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam ngay trên sân nhà ngày 5/9 tới trong trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thái Lan tuyên bố sẽ chiến thắng Việt Nam

Người hâm mộ Thái Lan và Việt Nam đang háo hức đón chờ trận đấu ở lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 5/9 trên sân Thammasat.

HLV Park Hang Seo liên tục góp mặt trên các khán đài tại V-League 2019. - Sputnik Việt Nam
Vòng loại World Cup 2022: Có gì đưa tin vui cho thầy Park?

Vừa qua, trả lời trên Siam Sport, một vị HLV CLB Chonburi là Sasom Probprasert đã cao giọng khẳng định:

“Tôi tự tin vào chất lượng của các cầu thủ Thái Lan. Nếu chăm chỉ tập luyện và thi đấu, họ đủ sức đánh bại Việt Nam, dù đối thủ này hiện nay rất mạnh. Với sự trở lại của bộ ba Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitipan Puangchan - những người đang thi đấu ở J-League, tôi tin Thái Lan sẽ không gặp nhiều khó khăn trên sân nhà”, HLV Chonburi tuyên bố.

Ông nhấn mạnh, hai trận gặp Việt Nam và Indonesia sẽ là tiền đề cho tham vọng đi xa hơn của tuyển Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam nằm trong Bảng G cùng Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  (UAE).

Đội tuyển Việt Nam bị khủng hoảng lực lượng khi loạt cầu thủ dính chấn thương

Hiện tại, HLV Park đang đau đầu tìm phương án thay thế loạt cầu thủ bị chấn thương trước chuyến làm khách của đội tuyển Việt Nam trên sân Thái Lan ngày 5/9 tới.

Theo đó, người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước tỏ ra vô cùng lo lắng cho các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia liên tục dính chấn thương trước đợt tập trung chuẩn bị cho trận mở màn bảng G, Vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Thái Lan thuê HLV Akira Nishino dẫn ĐTQG lẫn đội U23 - Sputnik Việt Nam
Thái Lan hé lộ sơ đồ chiến thuật gặp đội tuyển VN ở vòng loại World Cup 2022

HLV Park Hang Seo sẽ khó hoàn chỉnh đội hình thi đấu tốt nhất của mình khi hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu của Hà Nội FC và hậu vệ cánh phải Nguyễn Trọng Hoàng của Viettel đều dính chấn thương nghiêm trọng.

Cụ thể, trong chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC trước SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, Đoàn Văn Hậu đã bị chấn thương sau tình huống bật nhảy và tiếp đất không chính xác.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy Đoàn Văn Hậu bị tụ dịch khớp gối mức độ nhiều, dịch không trong, khe khớp có nhiều dịch, tập trung nhiều ở vùng trên bánh chè. Theo chẩn đoán ban đầu, hậu vệ của Hanoi FC sẽ phải mất ít nhất 4-5 tuần mới có thể hồi phục và thi đấu. Đây không chỉ là mất mát đáng lo đối với câu lạc bộ Hà Nội khi chuẩn bị chơi hai trận bán kết AFC Cup 2019 với các CLB Altyn của Turkmenistan trong những ngày tới mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình lực lượng tập trung tuyển quốc gia.

Sau đợt kiểm tra y tế để xem xét mức độ chấn thương, chiều qua 18/8, Đoàn Văn Hậu đã được chuyển đến Trung tâm đào tạo trẻ PVF ở Hưng Yên để bắt đầu điều trị chấn thương và trị liệu.

Chuyên gia y tế người Hàn Quốc, Choi Ju Young, người đã trực tiếp điều trị và phục hồi chấn thương cho Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Đức cũng sẽ giúp Đoàn Văn Hậu mau chóng bình phục để trở lại thi đấu.

Cũng trong chiều qua, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã có mặt tại Trung tâm PVF để thăm hỏi và động viên hậu vệ trái đầy tài năng của tuyển Việt Nam.

Tin buồn cho thầy Park còn đến từ cầu thủ vô cùng quan trọng khác là Nguyễn Trọng Hoàng. Cụ thể trong trận đấu giữa Viettel và Sài Gòn ở vòng V.League cuối tuần qua, sau pha tranh chấp ở cuối hiệp 1, Trọng Hoàng đã bị đau và buộc phải rời sân.

Tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam gặp Thái Lan và rơi vào bảng tử thần ở vòng loại World Cup 2022

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy, Trọng Hoàng bị rách cơ đùi sau và phải nghỉ từ 4-6 tuần. Tương tự như Đoàn Văn Hậu, với chấn thương vừa gặp phải, Nguyễn Trọng Hoàng sẽ không thể góp mặt cùng đồng đội làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia trong chuyến làm khách tại Thái Lan tới đây.

Như vậy, ngoài Đình Trọng đã phải nghỉ th đấu 6 tháng sau ca phẫu thuật tại Singapore, HLV Park còn mất cả bộ đôi hậu vệ cánh đã chơi rất ăn ý và thành công trong đội hình tuyển Việt Nam. Một tổn thất vô cùng lớn khi ở thời điểm hiện tại cả Văn Thanh và Xuân Mạnh vẫn chỉ đang trong quá trình hồi phục chấn thương, chưa đạt phong độ tốt nhất.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nôi vào ngày 26/8 tới rồi sau đó lên đường sang Thái Lan ngày 1/9.

Ai sẽ thay thế Trọng Hoàng và Văn Hậu trong trận Việt Nam gặp Thái Lan?

Bình luận về những khó khăn ở đội tuyển Việt Nam hiện tại trước trận đấu quan trọng làm khách trên sân Thái Lan, HLV Phạm Minh Đức nhận xét:

“Tôi nghĩ vị trí của Trọng Hoàng vắng thì có Văn Thanh thay thế. Điều không có gì quá quan trọng nhưng Văn Hậu sẽ khác. Văn Hậu là hậu trái hay nhất Việt Nam ở hiện tại. Một cầu thủ công thủ toàn diện nên rất khó để chọn người thay thế”, Saostar dẫn lời cho biết.

Fan bóng đá Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Mục tiêu đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

 Ông nhấn mạnh đến những yếu tố chiến thuật:

“Trong sơ đồ 3 hậu vệ thì hai cầu thủ đá biên rất quan trọng. Họ lên công về thủ, khi cần chuyển thành 5 hậu vệ. Thế nên, vai trò của Trọng Hoàng và Văn Hậu rất quan trọng trong lối chơi của HLV Park Hang Seo. Mất một lúc hai cầu thủ này thì thực sự rất khó khăn cho tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Như tôi nói ở trên, Trọng Hoàng không may bị nghỉ vì chấn thương thì có Văn Thanh đã trở lại, nhưng vị trí của Đoàn Văn Hậu sẽ khó có người thay thế”.

Vị HLV này đồng thời cũng nhận định về trận đấu vô cùng khó khăn của tuyển Việt Nam trước người Thái tại Vòng loại World Cup 2022:

“Bất kỳ trận đấu nào của Việt Nam gặp Thái Lan đều rất khó khăn, kể cả chúng ta giành chiến thắng thì vẫn rất vất vả. Tôi nghĩ cơ hội chia đều cho hai đội là 50-50. Thái Lan khó thắng Việt Nam, ngược lại cũng thế. Thái Lan sẽ chơi khác rất nhiều so với trận thua cách đây không lâu khi họ có HLV người Nhật. Người Thái sẽ thận trọng hơn rất nhiều khi cuộc đấu này diễn ra ở vòng loại World Cup 2022”.

Thêm vào đó, ông Phạm Minh Đức dành lời khen cho “Messi Thái” Chanathip, đang chơi tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản sẽ là thách thức đối với hàng thủ Việt Nam khi chúng ta mất nhiều trụ cột quan trọng.

Người Thái đang rất trông chờ cơ hội “phục thù” những thất bại cay đắng trước tuyển Việt Nam trong suốt năm qua, còn nhiệm vụ trước mắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc để đặt những bước chân đầu tiên giúp Việt Nam nâng tầm châu lục đó là khỏa lấp chỗ trống mà Trọng Hoàng và Văn Hậu để lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала