Các nhà tâm lý học tìm ra mối liên hệ giữa tình dục và việc gửi biểu tượng cảm xúc

© Fotolia / GeorgejmclittleCô gái viết một tin nhắn
Cô gái viết một tin nhắn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà tâm lý học từ Đại học Kinsey của Mỹ phát hiện ra rằng những người thường sử dụng biểu tượng cảm xúc trong các cuộc trò chuyện và tin nhắn hay đi hẹn hò và thường thành công hơn trong cuộc sống cá nhân. Bài viết liên quan đã được đăng trên Tạp chí Plos One.

Nhận định này của các chuyên gia vậy dựa trên kết quả của một cuộc khảo sát trực tuyến với sự tham gia của hơn 5.000 người Mỹ chưa lập gia đình.

Gia đình châu á - Sputnik Việt Nam
Cả gia đình và việc làm: Nhà khoa học Hàn Quốc về giải pháp tăng tỷ lệ sinh con

Khoảng 38% số người được hỏi thừa nhận rằng họ hoàn toàn không sử dụng biểu tượng cảm xúc, 29% số người khác chỉ thỉnh thoảng sử dụng, tỉ lệ tương đương thuộc về số người thường xuyên sử dụng các biểu tượng cảm xúc.

Theo các nhà tâm lý học, cuộc khảo sát cho thấy những người thường sử dụng biểu tượng cảm xúc thành công hơn nhiều trong cuộc sống cá nhân, thường xuyên hẹn hò và có hoạt động tình dục cao. Các tác giả của bài viết không chỉ định chính xác những loại biểu tượng cảm xúc cụ thể mà những người này sử dụng, nhưng lưu ý rằng họ dễ thiết lập các mối quan hệ cá nhân hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала