Huawei tuyên bố tình trạng "nằm giữa sự sống và cái chết"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinHuawei
Huawei  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Renmin Zhengfei, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty Trung Quốc Huawei cảnh báo với nhân viên rằng công ty đang rơi vào tình cảnh "giữa sự sống và cái chết", Bloomberg đưa tin.

Về vấn đề này, người đứng đầu Huawei đã khuyên các nhân viên không đủ năng lực tham gia vào "lực lượng đặc biệt" và tập trung vào các dự án mới của công ty, nếu không họ sẽ phải đối mặt với việc giảm lương hoặc sa thải.

«Giờ đây, công ty chúng tôi có thể tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm cạnh tranh nhất», ông Renmin Zhengfei giải thích, đồng thời nói thêm rằng Huawei có thể thành công mà không cần phụ thuộc vào các công ty Mỹ.

Vào tháng 5 năm 2019, Huawei và 70 công ty con đã bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen. Hậu quả, một số doanh nghiệp công nghệ lớn nhất của Mỹ, bao gồm Intel và Google, đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với công ty Trung Quốc.

Huawei - Sputnik Việt Nam
Giám đốc Huawei kêu gọi tạo ra một «đội quân sắt bất khả chiến bại» để chống lại Hoa Kỳ

Vào cuối tháng 6,  tại hội nghị thượng đỉnh G20, hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc Donald Trump và Tập Cận Bình đã đồng ý về việc “ngừng chiến”, một trong những điểm trong đó là dỡ bỏ lệnh cấm hợp tác với Huawei đối với các công ty Mỹ. Tuy nhiên, vào cuối tháng 7, quan hệ giữa hai nước một lần nữa trở nên căng thẳng, họ trao đổi «những mối đe dọa» lẫn nhau.

Tuy nhiên, người sáng lập «gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc» bày tỏ tin tưởng rằng công ty của ông sẽ phát triển và hành động của Mỹ sẽ không gây ra thiệt hại đáng kể cho tập đoàn. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng việc đưa công ty vào danh sách đen có lợi về mặt chiến lược cho Huawei.

Sau đó, có tin cho biết rằng chính quyền Hoa Kỳ đã quyết định hiện giờ không cấp giấy phép cho các công ty Mỹ làm việc với đối tác Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала